MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Mẹ Rabiot đặt điều kiện đàm phán với Man United

    17:43 Thứ tư 10/08/2022

    BongDa.com.vn Man United bất ngờ theo đuổi Adrien Rabiot và đã đạt thoả thuận chiêu mộ ngôi sao người Pháp với Juventus.

     

    Theo đó, để có Adrien Rabiot, Man United phải chi ra số tiền 17 triệu euro, chưa kể phụ phí cho cầu thủ chỉ còn 1 năm trong hợp đồng với Juventus. Tuy nhiên, để chính thức sở hữu Rabiot, Quỷ đỏ còn phải hoàn tất thoả thuận cá nhân với cầu thủ 27 tuổi người Pháp nữa.

     - Bóng Đá

     Man United vẫn chưa thể công bố thương vụ Rabiot.

    Cựu ngôi sao PSG được cho là rất muốn chuyển đến Premier League thi đấu, nhưng anh có tham vọng gia nhập một câu lạc bộ ở Champions League và đó là điều gây khó khăn cho Man United.

    Đội chủ sân Old Trafford thường tiến hành hoạt động chuyển nhượng của mình thông qua trung gian, điều này khiến họ chưa bao giờ thực sự có cuộc đàm phán nghiêm túc nào. Và theo The Telegraph cho biết, mẹ và cũng là người đại diện của Rabiot, Veronique muốn toàn quyền kiểm soát các cuộc đàm phán và muốn thảo luận về mức lương cũng như hợp đồng cho con trai mà không có bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

    Mặc dù Richard Arnold là một phần trong đội đàm phán của Man United, nhưng Veronique khẳng định sẽ từ chối nói chuyện với bất kỳ ai ngoài giám đốc bóng đá John Murtough về việc chuyển đến Old Trafford.

    Đây có thể là hợp đồng lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Rabiot và mẹ của tiền vệ này rất muốn đảm bảo các điều khoản có lợi cho con trai mình.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 17:13 10/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...