MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • M.C đã tự tay dâng chức vô địch cho Arsenal?

    11:56 Thứ hai 06/02/2023

    BongDa.com.vn Đêm qua, Man City đã một lần nữa nhận thất bại trong một vòng đấu mà Arsenal hiếm hoi để thua cuộc trước đó.

     

    Đây là một vòng đấu đặc biệt của Premier League, khi Arsenal có lần sảy chân thứ 2 kể từ đầu mùa giải. NHM Man City hẳn là đã gửi đến Everton những lời cảm ơn chân thành thông qua những gì xảy ra ở Goodison Park. 

    Tuy nhiên, họ cũng không ngờ rằng 24h sau, chính Man City cũng là nạn nhân trong một thất bại bạc nhược tại sân Tottenham. Đây là trận đấu mà bản thân các cầu thủ Man City cũng cảm thấy không hài lòng. 

    M.C đã tự tay dâng chức vô địch cho Arsenal? - Bóng Đá

     Man City mất điểm lần thứ 7 ở Premier League mùa này.

    Hậu vệ Kyle Walker than phiền việc các tiền đạo của Man City thiếu tính đột biến trong các pha dứt điểm. Anh nói: "...nên tạo ra nhiều pha bóng rõ ràng, hơn là cứ kiểm soát bóng tốt ở bên ngoài vòng cấm. Đôi khi bạn cần thực hiện các cú sút và những cú sút trúng mục tiêu."

    Trong khi đó, cựu tiền đạo Chris Sutton chỉ trích Pep Guardiola mạo hiểm sử dụng Rico Lewis và đẩy đi Cancelo. 

    "Cho mượn Joao Cancelo tới Bayern Munich? Điên rồ. Bỏ rơi Kevin De Bruyne trong một trận đấu mà bạn cần thắng để rút ngắn khoảng cách với Arsenal còn hai điểm? Điên rồ," Sutton nói với Daily Mail.

    "Tại sao cầu thủ 18 tuổi Rico Lewis liên tục nhận bóng, trong khi hàng công Tottenham rình rập như bầy kền kền? Điên rồ. Và nó đã dẫn đến bàn thắng ấn định chiến thắng của Harry Kane tại sân vận động Tottenham Hotspur."

    "...Man City tệ hơn khi không có Cancelo. Họ đã mất anh ấy và thua Tottenham, trong khi Bayern thắng Wolfsburg ở Bundesliga với Cancelo trong đội hình ngày hôm qua," Sutton kết luận.

    Rõ ràng, Pep chưa thể giải quyết những rắc rối ở hậu trường. Ông đẩy đi Cancelo một cách vội vã và không có phương án dự phòng. Thậm chí, việc chiến lược gia người Tây Ban Nha cất De Bruyne trên ghế dự bị cũng để lại những dấu hỏi lớn. 

    Những lùm xùm ở Etihad đã giúp cho Arsenal ngày càng có lợi thế đến cuộc đua vô địch. Vào thời điểm này, HLV thể lực của Gabriel Jesus vừa đăng một tấm ảnh cho thấy tiền đạo này đã tập chạy trở lại. Dự kiến Jesus sẽ trở lại sân cỏ vào tháng sau. Đây chính là một cú hích cho Pháo thủ trong phần còn lại của mùa giải, nhất là sau "tai nạn" trước Everton.

    M.C đã tự tay dâng chức vô địch cho Arsenal? - Bóng Đá

     Pep đang gặp khó trong cuộc đua vô địch. 

    Sự thất vọng của CĐV Arsenal là có thật sau vòng 20, nhưng họ cần lạc quan bởi rất nhiều thời điểm ở mùa giải này, khi Arsenal mất điểm thì Man City cũng sảy chân. Như Pep đã nói Man City khó lòng vô địch Premier League với một phong độ như vậy. 

    "Chúng tôi không ở vị trí để nghĩ đến việc trở thành nhà vô địch," Pep chia sẻ với báo giới sau trận thua trước Tottenham. Có vẻ đó là tiếng nói từ tận đáy lòng của ông khi mà Man City còn rất nhiều việc phải giải quyết ở hậu trường. 

    Trong một giải đấu mà họ đã vô địch quá nhiều lần trong những năm qua, có lẽ họ nên từ bỏ nó một lần để hướng đến đấu trường Champions League, một giấc mơ của Pep?

    Ngọa Long | 11:26 06/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...