MỚI NHẤT :
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Mbappe mở ra chương mới cho bóng đá Pháp

    11:12 Thứ bảy 25/03/2023

    Kylian Mbappe thể hiện năng lực ngay cả trên sân cỏ lẫn ngoài hậu trường trong những ngày đầu tiên giữ băng thủ quân tuyển Pháp.

    Sau 12 năm làm đội trưởng tuyển Pháp, Hugo Lloris nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế hồi tháng 1. Băng thủ quân nhanh chóng được trao cho Kylian Mbappe, người theo HLV Didier Deschamps "biết rõ trách nhiệm khi làm thủ lĩnh trong một tập thể".

    Independent tin rằng quyết định bổ nhiệm Mbappe, cùng với việc nhóm cựu binh giã từ ĐTQG (Karim Benzema, Lloris, Raphael Varane), giúp HLV Deschamps tạo ra một phiên bản mới của tuyển Pháp để hướng đến 2 giải đấu quan trọng trong 3 năm tới: EURO 2024 và World Cup 2026. Trong đó, Mbappe sẽ là nhân vật trung tâm.

    Dấu ấn chuyên môn

    Trong trận đầu tiên làm đội trưởng, Mbappe lập cú đúp vào lưới Hà Lan tại vòng loại EURO 2024 rạng sáng 25/3 (giờ Hà Nội). Tiền đạo của PSG cán mốc 38 bàn cho tuyển quốc gia, vượt mặt đàn anh Benzema (37 bàn) để góp mặt trong top 5 chân sút hay nhất lịch sử bóng đá Pháp.

    "Mbappe chơi ấn tượng từ đầu đến cuối trận. Anh ấy kết nối đồng đội, ghi bàn, hỗ trợ phòng ngự. Rõ ràng, Mbappe luôn giúp ích cho đội tuyển ở mọi thời điểm", tiền vệ Aurelien Tchouameni khen ngợi tân đội trưởng tuyển Pháp sau trận gặp Hà Lan.

    Trong năm 2022, không ai nổi bật hơn Mbappe ở tuyển Pháp. Chân sút 24 tuổi này có 12 pha lập công sau 13 trận, trong đó có 8 bàn thắng tại World Cup 2022. Đây là giải đấu mà Mbappe giành danh hiệu Vua phá lưới.

    Mbappe mở ra chương mới cho bóng đá Pháp - Bóng Đá

    Mbappe tạo ra ảnh hưởng to lớn ở đội tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters. 

    Ronald Koeman, HLV tuyển Hà Lan, cũng ấn tượng với màn trình diễn của Mbappe: "Cậu ấy là một tiền đạo đẳng cấp. Trước trận, chúng tôi đã lên kế hoạch phòng ngự cho những tình huống tấn công của Mbappe nhưng đội không chơi tập trung và phạm sai lầm".

    Trong khi đó, HLV Deschamps thừa nhận "băng đội trưởng không làm thay đổi cách chơi của Mbappe". Chân sút của PSG vẫn tham gia vào mọi tình huống lên bóng và chơi nỗ lực như bất kỳ đồng đội nào. Thỉnh thoảng, Mbappe vẫn hoán đổi vị trí và sẵn sàng bọc lót cho đồng đội.

    Independent cho rằng đến lúc tuyển Pháp cần một biểu tượng mới về mặt chuyên môn để dẫn dắt cả tập thể. Lloris là đội trưởng được ban huấn luyện và đồng đội tín nhiệm, nhưng không thể tạo tác động trực tiếp lên các trận đấu như Mbappe. Pháp có thể học hỏi Argentina, đội bóng xem Lionel Messi là trọng tâm để xây dựng lối chơi. M10 lần đầu làm đội trưởng ĐTQG cũng ở tuổi 24, tương tự Mbappe lúc này.

    Sức ảnh hưởng trong phòng thay đồ

    Phòng thay đồ của nhà vô địch World Cup 2018 vốn không yên ả, nay lại đối mặt với nhiều vấn đề sau khi Mbappe được trao quyền thủ quân. Le Figaro cho rằng Antoine Griezmann "tổn thương và buồn bã" khi biết tin bản thân không được chọn làm đội trưởng tuyển Pháp.

    Với một cầu thủ có đóng góp rõ rệt trong 5 năm qua cho ĐTQG như Mbappe, việc được chọn làm đội trưởng vẫn chưa khiến nhiều người cảm thấy thuyết phục. Robert Pires, huyền thoại bóng đá Pháp, khẳng định "nếu xét tuổi tác và mức độ cống hiến, Griezmann nên được giao trách nhiệm làm đội trưởng".

    Nhưng cách ứng xử mềm mỏng giúp Mbappe giải quyết êm đẹp xung đột nói trên. Chân sút 24 tuổi này thừa nhận "hiểu được cảm nhận của Griezmann và sẵn sàng lắng nghe nếu đàn anh muốn góp ý". Sau khi HLV Deschamps công bố tân đội trưởng, Mbappe tìm gặp Griezmann để giải thích. Cả hai cùng nhau chơi điện tử ở trung tâm Clairefontaine hôm 21/3. Đến trận gặp Hà Lan, người hâm mộ chứng kiến Mbappe và Griezmann phối hợp ăn ý và vui vẻ ăn mừng bàn thắng cùng nhau.

    Sau vụ Mbappe và Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) tranh chấp bản quyền hình ảnh trước khi World Cup 2022 diễn ra, nhiều đồng đội ở tuyển Pháp chọn đứng về phe chân sút của PSG. "Mbappe xứng đáng với băng đội trưởng sau những gì thể hiện tại World Cup và PSG. Các cầu thủ cũng đồng ý với lựa chọn này", trung vệ Ibrahima Konate lên tiếng.

    Tiền vệ Edouardo Camavinga chỉ ra tầm ảnh hưởng của Mbappe: "Anh ấy chẳng thay đổi gì sau khi làm đội trưởng. Trước trận gặp Hà Lan, Mbappe muốn cả đội chơi thật tốt trong những phút đầu. Ở giờ nghỉ giữa hiệp (khi Pháp dẫn trước 3-0), Mbappe nói chúng tôi phải tiếp tục cống hiến. Nếu cần phải ghi 6 bàn, chúng tôi phải thực hiện được điều đó".

    Ở EURO 2020, bà Veronique, mẹ của tiền vệ Adrien Rabiot, từng công khai nói Mbappe quá ngạo mạn và truyền thông lẫn các HLV ở tuyển Pháp nịnh nọt và nuông chiều cầu thủ này. Đây là quan điểm có cơ sở khi tuyển Pháp vẫn còn những cựu binh với đóng góp to lớn không kém Mbappe như Griezmann, Olivier Giroud hay Paul Pogba. Việc của Mbappe là phải chứng tỏ anh đủ năng lực làm đội trưởng và giúp Pháp chinh phục những danh hiệu trong tương lai.

    Duy Luân | 10:49 25/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...