MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Mbappe không được đeo băng đội trưởng PSG

    21:00 Chủ nhật 19/02/2023

    Tiền đạo người Pháp phải nhường quyền lại cho Presnel Kimpembe sau vụ lùm xùm nội bộ vào cuối tháng trước.

     - Bóng Đá

    Mbappe ghi bàn trong trận đấu với Lille ở vòng 24 Ligue 1 diễn ra tối 19/2 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

    Trong trận đấu giữa PSG và Lille ở vòng 24 Ligue 1 diễn ra tối 19/2 (giờ Hà Nội), Kylian Mbappe không được đeo băng đội trưởng khi thủ quân Marquinhos vắng mặt. Canal Plus tiết lộ nhiều cầu thủ PSG ngạc nhiên trước quyết định từ HLV Christophe Galtier bởi vào cuối tháng trước, Mbappe đã được trao quyền đội phó từ tay Presnel Kimpembe.

    Ở thời điểm đó, ban lãnh đạo PSG ưu tiên để Mbappe đeo băng đội trưởng khi thủ quân Marquinhos không thi đấu. Trong chiến thắng 7-0 trước Cassel ở vòng 32 đội Cúp quốc gia Pháp, Mbappe lần đầu đeo băng đội trưởng CLB thủ đô Paris.

    Sau trận đấu kể trên, Kimpembe phản ứng trước việc PSG tước quyền đội phó của anh để chuyển sang cho Mbappe. "Tôi không được biết về quyết định này (trao quyền đội phó của cầu thủ cho Mbappe - PV)", Kimpembe viết trên trang cá nhân vào cuối tháng 1. "Song, tôi cũng sẽ luôn tôn trọng các quyết định của câu lạc bộ".

    Chứng kiến sự không hài lòng từ Kimpembe, HLV Galtier phải thanh minh: "Tôi đã đưa ra thông điệp sai. Tất cả chỉ là hiểu lầm", chiến lược người Pháp thừa nhận. "Kylian chỉ là một trong những đội phó. Chúng tôi có 4 người làm đội phó: Mbappe, Sergio Ramos, Kimpembe và Marco Verratti. Kylian không phải là đội phó duy nhất của đội".

    Tuy nhiên, giải thích của HLV Galtier không khiến nhiều người hài lòng, bởi ở trận đấu Mbappe đeo băng đội trưởng, Ramos cũng góp mặt. Việc Kimpembe phản ứng dữ dội được xem là nguyên nhân khiến HLV Galtier phải thay đổi quyết định ưu ái Mbappe.

    Kimpembe là sản phẩm của lò đào tạo PSG và được nhiều người hâm mộ đội bóng ưa thích. Trung vệ người Pháp gia nhập đội trẻ PSG từ năm 10 tuổi và được xem như biểu tượng đương đại của nhà đương kim vô địch Ligue 1.

    Hồng An | 20:49 19/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...