MỚI NHẤT :
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Mbappe ghi 5 bàn trong ngày Messi vắng mặt

    06:46 Thứ ba 24/01/2023

    Rạng sáng 24/1 (giờ Hà Nội), PSG vùi dập Pays de Cassel 7-0 ở vòng 32 đội cúp Quốc gia Pháp.

     - Bóng Đá

     Pays de Cassel, đối thủ của PSG đến từ giải hạng 6. Thành phần của CLB này hầu hết là những cầu thủ không chuyên. Thậm chí, sân nhà của Pays de Cassel còn không đủ điều kiện để tổ chức trận đấu. Hai đội được bố trí chơi tại Bollaert-Delelis, sân nhà của Lens.

     - Bóng Đá

     Trước đối thủ không cùng đẳng cấp, HLV Christophe Galtier chỉ để Lionel Messi nghỉ ngơi, trong khi Neymar và Kylian Mbappe vẫn đá chính. Bộ đôi trị giá hơn 400 triệu euro của PSG "nhảy múa" trong vòng vây của các hậu vệ bán chuyên và thay nhau ghi bàn trong hiệp một.

     - Bóng Đá

     Sau 40 phút, mành lưới của Pays de Cassel đã rung lên 4 lần. Phút 29, Mbappe nhận đường căng ngang từ cánh trái rồi tung cú sút cận thành. Bóng chạm một hậu vệ, đổi hướng, đi vào lưới.

     - Bóng Đá

     4 phút sau, Mbappe rê dắt trong vòng vây của hàng loạt cầu thủ chủ nhà, trước khi chuyền cho Neymar dứt điểm từ góc hẹp, nhân đôi cách biệt.

     - Bóng Đá

     Phút 35 và 40, Mbappe ghi bàn thứ 3 và 4 cho PSG, đều sau những pha chạy chỗ và dứt điểm tinh tế. "Ninja Rùa" hoàn tất hat-trick chỉ trong 11 phút.

     - Bóng Đá

     Trước sức chống cự yếu ớt của hàng thủ áo vàng, Mbappe có thêm bàn thắng thứ 4 ở phút 56. Tiền đạo 25 tuổi tận dụng pha băng ra lỗi của thủ môn để dứt điểm vào lưới trống, nâng tỷ số lên 5-0. Công đầu thuộc về Neymar với đường chuyền dài khó chịu.

     - Bóng Đá

     Phút 64, tỷ số đã là 6-0 nghiêng về PSG. Người lập công lần này là Carlos Soler. 15 phút sau, Soler căng ngang vừa tầm từ cánh phải để Mbappe dứt điểm cận thành, ấn định thắng lợi 7-0. Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Mbappe ghi 5 bàn trong một trận cho PSG. Tổng cộng, anh đã có 34 bàn, 8 kiến tạo chỉ sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường cho đội bóng thủ đô mùa này.

     - Bóng Đá

     Chiến thắng đậm đưa PSG vào vòng 16 đội cúp Quốc gia. Neymar cùng đồng đội sẽ có 6 ngày nghỉ ngơi, trước khi bước vào trận Reims tại Ligue 1 vào ngày 30/1

     - Bóng Đá

     

    Tuấn Nguyên | 06:35 24/01/2023
    Chia sẻ

    Loading...