MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • Mbappe dập tắt giấc mơ Morocco

    07:48 Thứ năm 15/12/2022

    Sự thực dụng và tàn nhẫn từ tuyển Pháp đã kết thúc câu chuyện cổ tích của World Cup 2022.

    Một ngày trước trận bán kết với Pháp, Walid Regragui nhắc nhở công chúng rằng khi World Cup 2022 bắt đầu, Morocco chỉ có 1% cơ hội vô địch giải đấu. "Giờ thì nó đã tăng lên 12% rồi đấy", HLV này nói. Rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội), đội bóng châu Phi tưởng như có cơ hội đảo ngược mọi tính toán từ máy móc hay các con số thống kê.

    Tuy nhiên, đối thủ của họ lại là một đội bóng được xây dựng để dập tắt các giấc mơ và những câu chuyện cổ tích.

    62% của Morocco

    Regragui không ít lần tức giận với cánh phóng viên kể từ khi Morocco vượt qua vòng bảng World Cup 2022. Chiến lược gia sinh ra tại Pháp phàn nàn khi bị truyền thông hỏi quá nhiều về phong cách thi đấu của đội nhà. Trước bán kết, "Sư tử Atlas" là đội có tỷ lệ cầm bóng ít nhất giải, chạm bóng trong vùng cấm đối thủ ít nhất, nhưng tạo ra những kết quả bất ngờ nhất.

    Mbappe dập tắt giấc mơ Morocco - Bóng Đá

     Mbappe góp công lớn trong cả hai bàn thắng của Pháp trong chiến thắng 2-0 trước Morocco rạng sáng 15/12 (giờ Hà Nội). Ảnh: Reuters.

    "Tôi sẽ đề nghị Gianni Infantino (Chủ tịch FIFA - PV) cộng điểm cho một đội khi họ sở hữu quá 60% thời lượng bóng", Regragui nói một ngày trước. "Người ta lầm tưởng khá nhiều về thời lượng kiểm soát bóng. Bạn có thể sở hữu 70% thời lượng bóng và chỉ sút cầu môn đối thủ hai lần". Ở cuộc đối đầu với Pháp, mọi thứ đảo ngược, ít nhất trên khía cạnh thống kê.

    Morocco sở hữu tới 62% thời lượng bóng trước Pháp, tung ra tới 13 cú sút (3 trúng đích), xấp xỉ đội đương kim vô địch thế giới (14 cú dứt điểm, 3 trúng đích). Pháp chỉ sở hữu 38% thời lượng bóng. Thực tại đảo ngược với Morocco ở bán kết, khi họ mới chính là đội phải chuyền nhiều và kiểm soát để tìm cách phá vỡ hàng thủ đối phương. Đó là thứ người Pháp mong muốn.

    Bàn thắng sớm của Theo Hernandez có thể đã phá hỏng kịch bản phòng ngự chặt của HLV Regragui trước trận. Nhưng ông thừa hiểu rằng đội bóng của HLV Deschamps vốn đã chơi theo kiểu phòng ngự phản công như vậy từ lâu.

    Thuyền trưởng Morocco thừa nhận khi chứng kiến Pháp vô địch World Cup 2018, ông đã tìm thấy cách xây dựng lối chơi cho "Sư tử Atlas". "Tuyển Pháp năm 2018 là hình mẫu trong mơ của tôi về lối chơi của một đội bóng. Deschamps biết phải làm gì", Regragui thổ lộ.

    Morocco đơn giản đã gặp khắc tinh ở World Cup 2022, cho dù có nhiều thời điểm, đội bóng Bắc Phi tạo cho người ta cảm giác họ có thể làm nên một cơn địa chấn nữa. Đó là khi trung vệ Jawad El Yamiq tung người móc bóng trúng cột dọc khung thành Hugo Lloris. Morocco có vẻ như đã rất gần với bàn thắng gỡ hòa, khi Hakim Ziyech nhảy múa trong vùng cấm tuyển Pháp hay Azzedine Ounahi thực hiện những động tác qua người khéo léo.

    Morocco dồn ép đội đương kim vô địch thế giới trong nhiều thời điểm của trận đấu. Họ chứng tỏ cho người ta thấy rằng khi cần tấn công, đội bóng "lục địa đen" cũng có thể chơi tốt. Tuy nhiên, thực tại trả về với Morocco đó là họ không thể vượt qua một đối thủ tương đồng về triết lý bóng đá nhưng ở đẳng cấp cao hơn.

    "Sư tử Atlas" cầm bóng, chuyền nhiều, sút ngang ngửa đối thủ nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội ăn bàn rõ rệt. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của họ trận này chỉ ở mức 1,06, trong khi Pháp có tới 2,23.

    Hai bàn thắng của Pháp ở trận này đến theo một kịch bản gần giống nhau. Ngôi sao sáng nhất của họ, Mbappe, tạo ra sự hỗn loạn trong vùng cấm đối thủ bằng những pha xử lý ở đẳng cấp cao. Phần việc còn lại của Hernandez hay Randal Kolo Muani khi đó trở nên đơn giản.

    Mbappe tạo ra khác biệt

    Đó là cách Pháp đã vượt qua Ba Lan hay Anh ở những vòng đấu trước. Họ sẵn sàng nhường bóng cho đối thủ, kiên nhẫn phòng ngự trước khi tung ra đòn kết liễu. "Les Bleus" của World Cup 2022 không mạnh hơn giải đấu 4 năm trước, với sự vắng mặt của Paul Pogba lẫn Kante ở hàng tiền vệ. Họ cũng mất đi sự phục vụ từ Karim Benzema, đương kim Quả bóng Vàng thế giới.

    Mbappe dập tắt giấc mơ Morocco - Bóng Đá

     Mbappe là một trong những cầu thủ gây ấn tượng nhất tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    Tuy nhiên, Pháp còn đó Mbappe hay Antoine Griezmann, những cầu thủ đã thích nghi với vai trò mới ở ĐTQG và sẵn sàng thay đổi giúp đội bóng tốt lên. Mbappe của giải đấu tại Qatar là một hình ảnh rất khác. Anh không còn thường xuyên lao thẳng vào vùng cấm đối thủ như một mũi tên, chăm chăm ghi bàn từ những pha solo ấn tượng.

    5 bàn thắng của Mbappe ở giải đấu lần này đều đến sau những pha phối hợp của tuyển Pháp. Tiền đạo PSG di chuyển khôn ngoan hơn, đóng góp nhiều vào lối chơi chung của cả đội. Nhiều lần ở giải đấu năm nay, người ta thấy Mbappe di chuyển vào trung tâm và sẵn sàng đóng vai trò kiến tạo cho đồng đội.

    Mbappe đã có 2 kiến tạo ở giải đấu năm nay, chỉ kém người dẫn đầu Lionel Messi và Antoine Griezmann (mỗi cầu thủ 3 kiến tạo). Mbappe không được tính kiến tạo sau pha lập công của Kolo Muani, nhưng ai theo dõi trận đấu đều hiểu anh để lại dấu ấn lớn trong cả hai bàn thắng của "Les Bleus". Mbappe là ngòi nổ nguy hiểm nhất, là cái tên tạo ra sự xô lệch cho một hàng thủ tốt nhất giải.

    Trước khi vòng bán kết World Cup 2022 diễn ra, không đội bóng nào ghi được bàn vào lưới Morocco trong 4 tháng qua. Kể từ khi HLV Regragui lên dẫn dắt ĐTQG vào cuối tháng 8, bàn thua duy nhất "Sư tử Atlas" phải nhận đến từ tình huống phản lưới của trung vệ Nayef Aguerd trong trận gặp Canada.

    Song, Pháp rõ ràng là một đối thủ khác hoàn toàn Bỉ, Croatia, Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha. Họ sở hữu Mbappe, người có thể vô địch World Cup lần thứ hai trong sự nghiệp trước khi bước sang tuổi 24. Trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới, "Les Bleus" không muốn để đối thủ tạo ra bất kỳ cơn địa chấn nào.

    Morocco đã tạo ra một câu chuyện đẹp ở World Cup 2022, nhưng khi đối đầu Pháp, những con số lạnh lùng kiểu như 12% hay 1% cơ hội vô địch của họ trở nên thực tế hơn bao giờ hết.

    Tường Linh | 07:36 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...