MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • Mbappe chụp ảnh cùng con gái Donald Trump

    11:10 Chủ nhật 27/11/2022

    Tiền đạo Kylian Mbappe gặp gỡ và chụp ảnh cùng gia đình Ivanka Trump, con gái của tỷ phú Donald Trump, sau trận thắng Đan Mạch đêm 26/11 (giờ Hà Nội).

    Trên trang cá nhân, ái nữ nhà Donald Trump chia sẻ hình ảnh cùng chồng Jared Kushner, ba người con Joseph, Theodore và Arabella chụp chung với Mbappe, người hùng của tuyển Pháp ở trận thắng Đan Mạch tại lượt thứ 2 bảng D World Cup 2022 đêm 26/11 (giờ Hà Nội).

    "Chúc mừng Kylian Mbappe và tuyển Pháp có được thắng lợi xuất sắc ở trận vừa qua. Kylian là cầu thủ tài năng", Ivanka viết trên trang cá nhân.

    Mbappe chụp ảnh cùng con gái Donald Trump - Bóng Đá

    Mbappe ký tên tặng con của Ivanka. 

    Hôm 25/11, gia đình Ivanka cũng đến theo dõi trận đấu giữa Brazil và Serbia tại World Cup 2022 cùng Thủ tướng Qatar Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani tại sân Lusail. Ngoài ra, Nasser Al-Khelaifi, chủ tịch PSG, cũng xuất hiện cùng nhóm chính trị gia này trên khán đài.

    Với Mbappe, ngôi sao tuyển Pháp lập cú đúp trong thắng lợi 2-1 trước Đan Mạch. Nhờ đó, tiền đạo của PSG có tổng cộng 7 bàn thắng tại World Cup, sánh ngang với kỷ lục của Pele. Trong màu áo tuyển Pháp, Mbappe vượt mặt nhiều huyền thoại như Henry (6 bàn) hay Zinedine Zidane và Michel Platini (cả hai đều có 5 bàn) về thành tích ghi bàn ở World Cup.

    Tại Pháp, Mbappe có tầm ảnh hưởng ngày càng lớn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron từng phải lên tiếng mỗi khi Mbappe có ý định chia tay PSG và gia nhập Real Madrid.

    Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Sports Illustrated hôm 10/11, Mbappe kể lại cuộc gọi điện giữa anh và ông Macron: "Tổng thống Pháp gọi điện và nói rằng không muốn tôi rời PSG. Ông ấy nói rằng muốn tôi viết nên lịch sử cho đội bóng Pháp. Tôi đáp trả rằng rất trân trọng những gì ông ấy đã làm. Mọi thứ thật điên rồ. Tổng thống gọi điện và muốn bạn ở lại một CLB".

    Tuyển Pháp trở thành đội đầu tiên vượt qua vòng bảng World Cup 2022 sau 2 chiến thắng trước Australia và Đan Mạch. "Les Bleus" đá trận cuối cùng vòng bảng gặp Tunisia vào ngày 30/11.

    Duy Luân | 09:30 27/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...