MỚI NHẤT :
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Mbappe chưa xứng làm thủ lĩnh tuyển Pháp

    13:09 Thứ hai 26/09/2022 | 1

    Kylian Mbappe không thể hiện được bản lĩnh khi tuyển Pháp để thua Đan Mạch 0-2 ở loạt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League 2022/23 rạng sáng 26/9.

    Mbappe chưa bao giờ che giấu việc anh muốn có được vị thế thủ lĩnh ở mọi đội bóng mình khoác áo. Tại Paris Saint-Germain, chân sút sinh năm 1998 dường như sở hữu được thứ quyền lực mong muốn, sau bản hợp đồng vô tiền khoáng hậu hồi tháng 5. Những hành động có phần ngạo mạn và ích kỷ của Mbappe kể từ đầu mùa cũng cho thấy tại PSG, người ta dường như ngầm thừa nhận vị thế của tiền đạo 23 tuổi.

    Thế nhưng, trong màu áo ĐTQG, mọi thứ với Mbappe vẫn chưa diễn ra theo đúng ý cầu thủ.

    Màn trình diễn tệ hại

    Mbappe là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất bên phía tuyển Pháp trong trận thua Đan Mạch 0-2. Anh được France Footballchấm 3 điểm (thang điểm 10) cùng lời nhận xét: "Kylian bỏ lỡ nhiều cơ hội và tổng thể, tiếp tục có một trận đấu gây thất vọng".

    Mbappe chưa xứng làm thủ lĩnh tuyển Pháp - Bóng Đá

     Mbappe chơi mờ nhạt khi tuyển Pháp nhận trận thua 0-2 trước Đan Mạch. Ảnh: Reuters.

    Tuyển Pháp chơi một trong những trận đấu bạc nhược nhất của họ trong thời gian qua khi đối đầu Đan Mạch. Đại diện Bắc Âu có sự gắn kết và khao khát hơn hẳn nhà đương kim vô địch World Cup. Hàng công "Les Bleus" chơi tệ và Mbappe chắc chắn là cái tên gây thất vọng nhất. Tiền đạo của PSG là mũi nhọn duy nhất được HLV Didier Deschamps để thi đấu cả trận (Giroud và Griezmann đều bị thay ra).

    Đáp lại kỳ vọng của chiến lược gia người Pháp, Mbappe phung phí cơ hội khi đối mặt Schmeicher. Mbappe thậm chí trở thành đề tài chế giễu của người hâm mộ sau trận gặp Đan Mạch, khi có một tình huống dứt điểm cực kỳ thiếu chính xác và đưa bóng lên hẳn khán đài. Nhiều người so sánh cú dứt điểm của Mbappe với những pha bóng "gây hài" của Darwin Nunez, tiền đạo thuộc biên chế Liverpool.

    Mbappe có hiệu suất ghi bàn ổn kể từ đầu mùa, khi 10 lần dứt điểm tung lưới đối phương sau 9 trận khoác áo PSG. Ở cuộc đối đầu tuyển Áo vào tuần trước, Mbappe cũng ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của đội nhà. Nhưng Đan Mạch là một đối thủ khác hoàn toàn so với Áo, và họ đã tạo ra cơn ác mộng cho "Les Bleus".

    Mbappe tỏ ra khá mờ nhạt trong phần lớn thời gian của trận đấu và ngay cả khi được trao cơ hội, mũi nhọn sinh năm 1998 cũng bỏ lỡ. Kể từ sau những vụ lùm xùm ở PSG hồi đầu mùa, Mbappe thi đấu không tốt. Anh thường xuyên nóng vội trong các tình huống dứt điểm, công khai tỏ thái độ với đồng đội khi không được chuyền bóng.

    Lối chơi ích kỷ của Mbappe cũng khiến anh bị chỉ trích nặng nề. Trong chiến thắng 1-0 của PSG trước Lyon ở vòng 8 Ligue 1, Mbappe chỉ được France Football chấm điểm 3 trên thang 10 cùng lời nhận xét: "Một trận đấu kém cỏi của cầu thủ người Pháp, khi anh thường đưa ra những quyết định sai lầm khi có bóng".

    Nhà đương kim vô địch Ligue 1 lẽ ra có thể thắng Lyon đậm hơn, nếu ngôi sao sinh năm 1998 không chơi ích kỷ và cá nhân trong nhiều tình huống. Ở cuộc đối đầu Đan Mạch, chân sút người Pháp chưa có hành động nào gây bàn tán như tại PSG, nhưng sự sa sút của cầu thủ là điều ai cũng có thể nhìn thấy.

    "Nếu Mbappe muốn trở thành thủ lĩnh tuyển Pháp, cậu ta phải thể hiện được năng lực trên sân", cựu danh thủ Frank Leboeuf nhận xét. "Đến thời điểm này, cậu ta chưa cho thấy điều đó".

    Cựu sao Chelsea có lý. Mbappe chưa bao giờ che giấu việc muốn trở thành thủ lĩnh ở tuyển Pháp. Ngay trong ngày đầu tập trung cùng ĐTQG vào tháng 9, Mbappe khiến "Les Bleus" một phen "náo loạn" khi từ chối tham gia các chiến dịch quảng cáo với những nhãn hàng đồ ăn nhanh và cá cược.

    Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) và các nhà tài trợ được cho là đã phải nhún nhường trước thái độ cứng rắn của Mbappe. Tiền đạo của PSG có thể có động cơ tốt đẹp khi muốn kiểm soát bản quyền hình ảnh của mình. Song, nếu Mbappe muốn khiến phần còn lại của tuyển Pháp thật sự nể phục, anh cần tỏa sáng trên sân cỏ khi tập thể cần.

    Mbappe chưa cho thấy tố chất thủ lĩnh

    Trận thua Đan Mạch vừa qua không phải lần duy nhất Mbappe im tiếng vào lúc đội bóng cần anh nhất. Mbappe đã ở đâu khi tuyển Pháp bị Thụy Sĩ loại khỏi vòng 16 đội Euro 2020? Mũi nhọn sinh năm 1998 thậm chí còn trở thành tội đồ với quả luân lưu hỏng ăn mang tính quyết định.

    Mbappe chưa xứng làm thủ lĩnh tuyển Pháp - Bóng Đá

     Mbappe muốn trở thành đầu tàu của tuyển Pháp tại World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

    Kể từ sau World Cup 2018, giải đấu Mbappe tỏa sáng trong một đội hình đồng đều của tuyển Pháp, tiền đạo PSG chưa cho thấy phẩm chất của một cầu thủ lớn. Khi đội bóng thủ đô Paris thua Bayern Munich trong trận chung kết Champions League 2019/20, Mbappe tịt ngòi. Đến mùa giải kế tiếp, Mbappe lại chơi tệ khi PSG bị Man City loại ở bán kết Champions League.

    Ở Champions League 2021/22, Mbappe ghi bàn trong cả hai trận đấu với Real Madrid tại vòng 16 đội. Anh chơi ấn tượng khi đối đầu "Los Blancos" nhưng kết cục của PSG vẫn không có gì mới. Đại diện Ligue 1 thêm một lần lỗi hẹn với danh hiệu Champions League.

    Tuần trước, Mbappe nói rằng mình được thi đấu tự do hơn khi khoác áo tuyển Pháp. Đó không khác gì một lời nhắn nhủ của Mbappe với ban lãnh đạo PSG hay chính HLV tuyển Pháp, Deschamps. Anh muốn được cả đội bóng phục vụ cũng như có sự thoải mái trong lối chơi. Mbappe không phải mẫu cầu thủ khiêm tốn và chưa bao giờ e ngại việc bộc lộ cái tôi của mình.

    Ngay cả Deschamps dường như cũng phải nuông chiều chân sút này. Thực tế, nhiều chuyên gia và người trong cuộc đã chỉ trích cách đối xử của HLV tuyển Pháp với Mbappe. Tại Euro 2020, Veronique, mẹ của Adrien Rabiot, công khai nói Mbappe quá ngạo mạn và truyền thông lẫn các HLV ở tuyển Pháp nịnh nọt, nuông chiều cầu thủ này.

    Hồi đầu tháng này, cựu ngôi sao của Monaco và PSG, Jerome Rothen không tiếc lời chỉ trích Mbappe. Rothen cho rằng siêu sao này có một "cái tôi quá lớn" và phải được đưa vào khuôn khổ. "Nếu Mbappe có thái độ (ngạo mạn) như vậy, đó là vì (người ta) đã để ngỏ cánh cửa cho anh ta làm như vậy", Rothen hàm ý. "Deschamps đã mở ra rất nhiều cánh cửa mà ông ấy thường không bao giờ mở ra".

    Màn trình diễn tệ của Mbappe trước Đan Mạch vừa qua là hồi chuông cảnh báo cho tuyển Pháp trước World Cup 2022. Liệu tiền đạo của PSG có xứng đáng để "Les Bleus" phải nuông chiều và đặt niềm tin lớn. Cần nhớ rằng ở tuổi 23 của Mbappe bây giờ, Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo đều đã vô địch Champions League và giành Quả bóng vàng thế giới. Mbappe chưa có điều đó, nhưng anh lại thể hiện thái độ như một siêu sao.

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 09:00 26/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...