MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Mbappe chỉ trích chiến thuật của HLV Pochettino

    17:39 Chủ nhật 26/06/2022

    Tiền đạo người Pháp cho rằng PSG đã đánh mất cái uy của CLB mạnh nhất nước Pháp trong 2 mùa giải gần nhất.

    "Mùa trước, PSG không còn quá đáng sợ và mất đi vị thế của một tập thể không thể đánh bại ở Pháp. Chúng tôi muốn sớm đưa mọi thứ trở lại đúng với trật tự của nó, điều mà PSG đã không thể trong suốt hai năm qua"Kylian Mbappe phát biểu trên BFMTV.

    Theo Daily Mail, đây là lời chỉ trích công khai của Mbappe về cách cầm quân của HLV Mauricio Pochettino. Dưới thời chiến lược gia người Argentina, lối chơi của đội bóng thủ đô bị chê là thiếu chủ động. PSG nhiều lần bị các đối thủ chiếu dưới làm khó tại Ligue 1, dù sở hữu bộ ba tấn công hàng đầu thế giới (Kylian Mbappe, Lionel Messi, Neymar).

     - Bóng Đá

    Báo chí đất nước hình lục lăng không loại trừ khả năng Mbappe tác động khiến HLV Pochettino bị sa thải.

    Pochettino giúp PSG vô địch Ligue 1 2021/22 sớm 4 vòng nhưng vẫn bị sa thải. Đội chủ sân Parc des Princes chưa thông báo chính thức về việc này, nhưng Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã thừa nhận chuẩn bị bổ nhiệm ông Christophe Galtier làm tân thuyền trưởng của "Le Parisien".

    Cũng trong bài phỏng vấn với BFMTV, Mbappe thừa nhận việc vô địch Champions League vẫn là mục tiêu quan trọng hàng đầu của PSG ở mùa tới.

    "Vô địch Champions League và trở thành tiền đạo ghi nhiều bàn nhất lịch sử CLB, đó là tham vọng của tôi. Chúng tôi thích thi đấu tại Champions League. Vô địch là mục tiêu rõ ràng và đã được thiết lập trong suốt những năm qua. PSG vạch ra lộ trình dài để thực hiện điều đó", tuyển thủ Pháp nhấn mạnh.

    Mbappe đang đi nghỉ hè ở New York, Mỹ và sẽ trở lại hội quân cùng đội bóng thủ đô sau hơn một tuần nữa.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 17:30 26/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...