MỚI NHẤT :
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • Mauricio Pochettino mất hết tự tin sau vài tháng cầm quân Chelsea

    21:09 Thứ năm 02/11/2023

    BongDa.com.vn Quan điểm của Mauricio Pochettino đã thay đổi rất nhiều so với thời gian ông mới đến Stamford Bridge để dẫn dắt Chelsea.

    Ở buổi họp báo ra mắt Chelsea, ông thầy người Argentina khẳng định: "Bóng đá giờ không còn chỗ cho sự kiên nhẫn nữa. Không ai muốn phải chờ đợi cả, và ở Chelsea thì bạn phải thành công ngay từ ngày đầu tiên. Tôi không thể nói quá nhiều về tương lai. Tôi không thể nói với ban lãnh đạo rằng hãy cho tôi sáu tháng, thay vào đó, tôi cần tạo dựng được niềm tin ngay từ ngày đầu tiên.

    Chúng tôi sở hữu những cầu thủ có thể nhanh chóng tạo ảnh hưởng. Ở Chelsea là phải chiến thắng và tôi ở đây không phải để bào chữa hay nói về quá khứ". 

    Pochettino:

    Pochettino đang gặp nhiều khó khăn ở Stamford Bridge.

    Thực chất, Pochettino đã tạo được ấn tượng tốt ngay khi đến Chelsea với những trận thắng ở giai đoạn giao hữu trước mùa giải. Tuy nhiên, tất cả những mơ mộng đã bị dập tắt khi mùa giải chính thức bắt đầu. Vị chiến lược gia người Argentina không lạc quan như trước nữa, và cũng không dám hứa hẹn nhiều. 

    Những tuần gần đây, Chelsea liên tục phải nhận những kết quả không như mong muốn và ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng, giọng điệu của Pochettino đã thay đổi hoàn toàn. Ông thầy người Argentina bắt đầu nói về những chấn thương, những pha bóng kém may mắn và cả việc Chelsea đang có một đội hình quá non trẻ. Tất cả những lời "bào chữa" đó đều đúng với Chelsea ở thời điểm hiện tại, nhưng nó lại khác xa với tuyên bố của chính ông hồi mới đến.

    Trong cuộc họp báo sau trận thua Brentford ngay trên sân nhà, ông nói: “Thật khó để chấp nhận thất bại này. Chúng tôi đã chiếm ưu thế trong hiệp đầu và kiểm soát bóng nhiều hơn, Brentford cũng không thể chơi theo ý họ muốn. Nhưng chúng tôi cần làm tốt hơn ở 1/3 cuối sân. Chúng tôi không đủ tỉnh táo để ghi bàn và cũng thiếu cả may mắn nữa. Tôi nghĩ Brentford đã ghi bàn ngay sau khi họ có cơ hội đầu tiên". 

    Một vấn đề khác được đưa ra trong cuộc họp báo chính là Chelsea đã có trận đấu thứ 14 không ghi bàn trong năm 2023 và con số này có thể tiếp tục tăng. Dù mới đến Stamford Bridge hồi tháng 7, nhưng Pochettino cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho kết quả tồi tệ này. Và để bào chữa, ông cho rằng việc Chelsea không mua được một trung phong đằng cấp chính là yếu tố then chốt.

    Nicolas Jackson bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng - Bóng Đá

    Hàng công của Chelsea đang "không biết ghi bàn".

    Huấn luyện viên 51 tuổi chia sẻ: “Chúng tôi có Nkunku, cậu ấy đã ghi bàn ở các giải đấu lớn như Champions League nhưng không may dính chấn thương từ đầu mùa giải. Armando Broja cũng tương tự, còn Jackson thì quá trẻ, cậu ấy cũng mới chuyển đến đây và cần thời gian để hoà nhập. Tất nhiên, những điều đó không thể bào chữa cho phong độ yếu kém của toàn đội.”

    Trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea chỉ mới đánh bại duy nhất Luton Town và có được 5 điểm sau 6 trận đấu. Tuy nhiên, nếu xem kỹ từng trận, Chelsea rõ ràng đang chơi tốt hơn rất nhiều so với mùa giải trước, nhưng kết quả thì không khá hơn là bao.

    Sau 10 trận mở màn mùa trước ở Ngoại hạng Anh, Chelsea có 20 điểm và đứng ở vị trí thứ 4. Nhưng sau quyết định sa thải Thomas Tuchel, 28 trận tiếp theo họ thu về 24 điểm, tức chưa đầy 1 điểm mỗi trận. Cuối mùa, họ về đích ở nửa cuối bảng xếp hạng. Thậm chí, vấn đề của họ tiếp tục kéo dài qua mùa giải năm nay khi Chelsea có ít hơn 8 điểm so với thời điểm này năm ngoái. 

    Thử thách của Mauricio Pochettino có thể tiếp tục khó nhằn hơn khi cuối tuần này, ông sẽ có lần đầu tiên trở lại sân vận động Tottenham Hotspur kể từ khi bị sa thải vào năm 2019. Gà Trống hiện đang đứng đầu bảng xếp hạng với lối chơi tấn công phóng khoáng vô cùng hấp dẫn.

    (Bạn đọc: Đặng Minh)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 20:39 02/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...