MỚI NHẤT :
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Máu đổ và thẻ đỏ tai hại ở Etihad

    22:14 Thứ bảy 11/12/2021

    BongDa.com.vn Wolves đã có ngày thi đấu quả cảm trước sức ép từ chủ nhà Man City. Dù vậy, thẻ đỏ vô duyên cuối hiệp một khiến họ không thể đứng vững.

     - Bóng Đá

     Như thường lệ, Man City là đội vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng. Trước Wolves, chủ nhà thường xuyên tổ chức tấn công bên cánh phải, nơi có sự góp mặt của Joao Cancelo, Bernardo Silva và Raheem Sterling.

     - Bóng Đá

     Về phía đội khách, họ phòng ngự với số đông và chỉ trông chờ vào những tình huống phản công dựa trên tốc độ của Adama Traore.

     - Bóng Đá

     Phút 29, hai cầu thủ Wolves va chạm mạnh trên không từ một tình huống không có gì nguy hiểm.

     - Bóng Đá

     Máu đã đổ trên khuôn mặt của Ruben Neves. Trận đấu phải gián đoạn trong ít phút để đội ngũ y tế chăm sóc anh và Max Kilman.

     - Bóng Đá

     Phút 36, Sterling thoát khỏi sự đeo bám của Romain Saiss nhưng anh chỉ có thể đem về quả phạt góc. Đáng nói trong pha thoát truy kèm, tay của Sterling đã vung trúng mặt hậu vệ Wolves khiến anh này nằm sân.

     - Bóng Đá

     Cuối hiệp một, Wolves phải chịu mất người theo cách vô duyên. Raul Jimenez nhận 1 thẻ vàng vì phạm lỗi với Rodri ở giữa sân, sau đó chính anh ngăn pha đá phạt nhanh của tiền vệ người TBN và phải nhận thẻ vàng thứ 2 chóng vánh.

     - Bóng Đá

     Ngay đầu hiệp hai, Man City dồn đội hình sang phần sân đội khách. Đoàn quân của Pep Guardiola cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số nhờ pha lập công trên chấm 11m của Sterling ở phút 66.

     - Bóng Đá

     Đây là một tình huống gây tranh cãi khi Joao Moutinho cho rằng bóng chỉ chạm phần dưới cánh tay. Tuy nhiên, trọng tài chính sau khi tham khảo tổ VAR vẫn quyết định trao 1 quả penalty cho chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Nửa cuối hiệp hai, The Citizen tạo thêm nhiều sóng gió nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Đáng tiếc nhất là pha đệm bóng lên trời trước khung thành trống của Jack Grealish.

     - Bóng Đá

     Thắng lợi 1-0 giúp Man City vững vàng ở ngôi đầu bảng mà không cần bận tâm đến kết quả của Liverpool, Chelsea sau vòng đấu thứ 16.

    Pep nói về phong độ của Sterling:

     
    Thái Sơn | 21:44 11/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...