MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Cách biệt mong manh (H2)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Matic rời Old Trafford, cờ đến tay "đứa con lưu lạc"

    15:11 Chủ nhật 15/11/2020 | 5

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford dự kiến sẽ trải qua một vài biến động nơi tuyến giữa.

     

     Solskjaer: "Van de Beek sẽ trở nên rất quan trọng"

    Vừa qua, giới truyền thông cho hay Nemanja Matic đang dự định sẽ gây áp lực lên Manchester United để được rời đi ngay trong tháng Một, với nguyên nhân chủ yếu nằm ở việc thiếu hụt thời gian thi đấu.

    Thực tế, những tin đồn về chuyện Matic muốn ra đi đã xuất hiện khá nhiều lần trước đây, và với việc hợp đồng giữa hai bên chuẩn bị đáo hạn vào tháng Sáu, chia tay tiền vệ người Serbia sẽ là một quyết định hợp lý đối với Quỷ đỏ, khi mà họ vẫn kịp thu về một khoản phí chuyển nhượng nhất định.

    Rời Man United, dự kiến Matic sẽ dễ dàng tìm cho mình một bến đỗ mới, trong bối cảnh Inter Milan được cho là đã muốn có chữ ký của anh từ khá lâu. Đại diện đến từ Serie A gần đây luôn "dang tay" chào đón những ngôi sao chuyển đến từ Old Trafford, điển hình như Ashley Young hay Alexis Sanchez, và sẽ không quá bất ngờ nếu họ tiếp tục ký hợp đồng với Matic.

     - Bóng Đá

     Matic muốn ra sân nhiều hơn.

    Về phía Man United, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không cần quá lo lắng khi Matic rời đi. Bởi hiện tại, trong tay ông đang có một phương án hoàn hảo để thế chỗ cựu cầu thủ của Chelsea là Scott McTominay.

    Việc McTominay liên tục được trao cơ hội đá chính tại Premier League cũng đã phần nào nói lên niềm tin mà Solskjaer dành cho tài năng người Scotland, và quan trọng hơn, McTominay đã tiến bộ rõ rệt so với mùa giải trước, khi anh đã có thể tung ra những đường chuyền dài chuẩn xác.

     - Bóng Đá

     McTominay đã đủ trưởng thành. 

    Chuyện thay thế Matic coi như đã xong, và vấn đề còn lại mà Solskjaer cần phải giải quyết là tìm kiếm một phương án dự phòng dành cho McTominay. Song, chiến lược gia người Na Uy cũng chẳng việc gì phải đau đầu, bởi ông đang sở hữu một cái tên chất lượng khác cho vị trí tiền vệ phòng ngự: James Garner.

    Trước gia nhập Watford dưới dạng cho mượn, Garner đã được Solsa không ít lần trao cơ hội góp mặt trong đội một, và hiển nhiên anh đã để lại những ấn tượng nhất định. Dù vậy, Man United vẫn quyết định để Garner rời đi để tích lũy kinh nghiệm thi đấu, và đó là một quyết định hoàn toàn đúng đắn khi tiền vệ người Anh đã ngày càng phát triển để rồi trở thành một nhân tố tương đối quan trọng của Watford.

     - Bóng Đá

     Đã đến lúc Garner "bước ra ánh sáng".

    Trong chiến thắng 3-2 trước Coventry hồi cuối tuần trước, Garner đóng góp một đường kiến tạo và anh còn được Whoscored bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Với những gì Leeds United đã thể hiện, có thể thấy cách biệt giữa hai môi trường Premier League và Championship đã không còn quá lớn, và rõ ràng Garner đã đủ sức để chơi bóng tại giải đấu hàng đầu nước Anh.

    Huỳnh Phong | 14:41 15/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...