MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Mất tích trên sân cỏ, Donny van de Beek gửi thông điệp đến CĐV M.U

    17:10 Thứ năm 15/12/2022

    BongDa.com.vn Donny van de Beek đã phải vật lộn để tạo ra ảnh hưởng kể từ khi gia nhập Manchester United hơn 2 năm trước.

     

    Cầu thủ người Hà Lan đã không thể tạo ra bất kỳ tác động nào kể từ khi gia nhập Man United vào tháng 9 năm 2020. Anh chỉ ra sân 57 lần tổng cộng, ghi được 2 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo.

    Việc bổ nhiệm Erik ten Hag, người từng làm việc với Van de Beek tại Ajax, được kỳ vọng sẽ hồi sinh sự nghiệp của tiền vệ này tại Old Trafford, nhưng anh đã không đáp ứng được kỳ vọng. Anh mới chỉ ra sân 7 trận trên mọi đấu trường mùa này.

    ‘Tàng hình’ trước Sociedad, Van de Beek đã đúng khi thừa nhận điều tồi tệ - Bóng Đá

     Van de Beek thích được chơi ở Old Trafford.

    Nhưng bất chấp những khó khăn, Van de Beek vẫn phát biểu một cách nồng nhiệt về người hâm mộ Quỷ đỏ. Anh nói trên trang chủ CLB: "Một Old Trafford đầy người, tôi không thể giải thích được. Đó là một trải nghiệm thú vị và một cảm giác dễ chịu."

    "Điều đó [được những người hâm mộ hát tên] luôn mang lại cho bạn sự tự tin và cảm giác tốt, mang lại cảm giác tốt rằng họ thích tôi. Tôi cố gắng cho họ nhiều nhất có thể mà tôi có."

    "Hầu hết thời gian, đó là một bầu không khí tuyệt vời ở sân vận động, khi chúng tôi chơi trên sân nhà. Và cả những người hâm mộ đội khách nữa."

    Thanh Vũ | 16:40 15/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...