MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • "Mắt kim cương" và 129 triệu bảng bỏ đi của Arsenal

    11:34 Thứ sáu 12/08/2022 | 3

    BongDa.com.vn Pháo thủ đã trải qua một giai đoạn chuyển nhượng đen tối khi bổ nhiệm Sven Mislintat lên vị trí giám đốc bộ phận.

     

    Vào tháng 12 năm 2017, Arsenal đã bổ nhiệm Sven Mislintat lên vị trí giám đốc chuyển nhượng. Người đàn ông được ví như "Mắt kim cương" hứa hẹn sẽ giúp Pháo thủ mang về những tân binh chất lượng.

    Mislintat bắt tay ngay vào công cuộc cải tổ đội hình và trước thời điểm bị sa thải, Mislintat đã kịp "đốt" 129 triệu bảng của câu lạc bộ và mang về 8 cái tên bao gồm Pierre-Emerick Aubameyang, Dinos Mavropanos, Henrikh Mkhitaryan, Bernd Leno, Sokratis, Matteo Guendouzi, Torreira và Stephan Lichtsteiner.

    Torreira rời Arsenal - Bóng Đá

     Torreira đã gia nhập Galatasaray với mức giá khoảng 5 triệu bảng.

    Kể từ khi "Mắt kim cương" rời Emirates vào tháng 2 năm 2019, những ngôi sao được chính tay ông chiêu mộ dần bị loại bỏ khỏi kế hoạch của CLB. Và cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những "tàn dư" mà Mislintat đã sạch bóng tại Emirates, với việc bản hợp đồng cuối cùng - Lucas Torreira chuyển đến thi đấu cho Galatasaray.

    Trong số các cái tên được Mislintat chiêu mộ, vẫn còn đó những ngôi sao từng đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của CLB điển hình như Aubameyang hay Leno.

    Bộ đôi này đảm nhận trọng trách ở hai đầu chiến tuyến. Trước khi liên tục vi phạm kỷ luật, dẫn đến việc bị Mikel Arteta thanh trừng, Aubameyang từng ghi 68 bàn cho Pháo thủ sau 128 trận tại Premier League.

    Còn về phần Leno, anh luôn được xem như chốt chặn đáng tin cậy trước khung gỗ Arsenal trong nhiều năm liền. Chỉ khi tài năng trẻ Aaron Ramsdale chuyển đến Emirates và mang đến những màn trình diễn ấn tượng, ngôi sao người Đức mới thực sự bị bật bãi, dẫn đến việc gia nhập Fulham.

    Matteo Guendouzi là một trường hợp khác. Tài năng trẻ đến từ đất nước hình lục lăng đã gây ấn tượng ngay từ những ngày đầu gia nhập Pháo thủ. Tuy nhiên, sau hành vi bóp cổ tiền đạo Neal Maupay ở cuộc chạm trán Brighton ở mùa giải 2019/20, anh bị Arteta loại bỏ khỏi kế hoạch.

     Hành động đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Guendouzi tại Arsenal.

    Kể từ đó, Guendouzi phải rời đi để tìm kiếm cơ hội phát triển sự nghiệp và Marseille đã trở thành điểm đến lý tưởng dành cho anh.

    Những bản hợp đồng còn lại hầu hết đều gây thất vọng. Đáng chú ý, dù đã chia tay 8 cái tên nói trên nhưng Arsenal chỉ thu lại khoảng hơn 30 triệu bảng. Như vậy, nhân vật từng được xem như "Mắt kim cương" đã khiến Pháo thủ hao hụt một khoản kinh phí khổng lồ, nhưng bù lại họ đã không thể có được kết quả như mong đợi.

    Chứng kiến từng ngôi sao trong bộ 8 mà Mislintat lần lượt rời Emirates, đủ để hiểu lý do ông chỉ giữ vị trí giám đốc chuyển nhượng Pháo thủ chưa đầy 18 tháng.

    Trường Sơn - theo xevathethao.vn | 11:04 12/08/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...