MỚI NHẤT :
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Mất bóng 9 lần, thắng 28% tranh chấp: Cầu thủ tự hủy sự nghiệp ở M.U

    13:14 Thứ sáu 05/05/2023

    BongDa.com.vn Màn trình diễn của Man Utd trước Brighton không đủ tốt, chủ yếu đến từ hàng công kém sắc bén.

     

    Manchester United nhận cái kết đắng trước Brighton. Luke Shaw bị thổi phạt để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau đó, Alexis Mac Allister thực hiện thành công quả phạt đền thành công ở phút 99, giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm trước Quỷ đỏ.

    Với thất bại đau đớn 0-1, đội chủ sân Old Trafford vẫn còn nhiều việc phải làm và họ nguy cơ bật bãi khỏi top 4 nếu tiếp tục để thua những trận đấu như thế này.

    Anthony Martial puts in another lethargic display as his Manchester United career peters out - Bóng Đá

     Martial có màn trình diễn kém cỏi trước Brighton.

    Cơ bản HLV Erik ten Hag không hài lòng. Ông khẳng định các học trò mắc nhiều sai lầm. Họ không đáp ứng được tiêu chuẩn mà nhà cầm quân người Hà Lan đưa ra. Một trong số đó là Anthony Martial.

    Tiền đạo người Pháp được cho là bị Ten Hag chỉ trích khi tỏ ra thờ ơ trong việc pressing ở phía trên. Ten Hag "đập vào đùi tức giận" với những pha di chuyển thiếu sức sống của cựu chân sút AS Monaco. 

    Ở giai đoạn trước mùa giải, cầu thủ 27 tuổi nỗ lực hồi sinh sự nghiệp đang lụi tàn ở Old Trafford và giành được sự tin tưởng của HLV Ten Hag nhưng một lần nữa, Martial lại khiến đội bóng thất vọng.

    Chấn thương có thể được tha thứ. Nhưng trong những trận đá chính, Martial cho thấy năng suất làm việc rất thấp và trước Brighton, cầu thủ này không tích cực áp sát đối thủ. Martial không thể đánh bại hậu vệ, không thể xoay người dứt điểm khi có cơ hội.

    Nhìn chung, cầu thủ này có một màn trình diễn đáng quên khác. Theo thống kê, Martial có 35 lần chạm bóng và để mất bóng tới 9 lần. Anh chỉ thực hiện được 16 đường chuyền thành công trong suốt 84 phút có mặt trên sân.

    Với việc chỉ còn Wout Weghorst trên băng ghế dự bị, hẳn HLV Ten Hag cầu nguyện tuyển thủ Pháp ít nhất có thể tỏa sáng nhưng điều đó không bao giờ đến. Trong số 7 pha tranh chấp tay đôi, anh chỉ thắng được 2 và thường thiếu quyết đoán khi bị đối phương đeo bám.

    Anthony Martial puts in another lethargic display as his Manchester United career peters out - Bóng Đá

     Man Utd cần phải chia tay Martial để mở đường đón một chân sút đẳng cấp khác.

    Martial đã cố gắng rê bóng 3 lần nhưng chỉ thành công một lần. Tóm lại, Martial hầu như không gây áp lực, trông cực kỳ lờ đờ. Chắn chắn Man United cần sớm có quyết định cho Martial và mang về một tiền đạo đẳng cấp thay thế trong hè 2023.

    Martial đơn giản không đủ tiêu chuẩn để chơi cho Man Utd. Vấn đề này được nhắc đến từ lâu. Một hoặc hai trận đấu nổi bật là quá ít so với những gì đội chủ sân Old Trafford kỳ vọng ở Martial. Để có thể cạnh tranh cho chức vô địch Premier League và tiến xa ở đấu trường châu lục, Man Utd không thể trông cậy vào Martial.

    Không ngạc nhiên khi HLV Erik ten Hag muốn chiêu mộ Harry Kane. Tuyển thủ Anh có thể là câu trả lời cho hàng công Man Utd sau khi mùa giải này khép lại. Bất kể mức giá của Kane có thể đắt đỏ, Man Utd chắc chắn phải hành động. 

    Tiểu Lam | 12:44 05/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...