MỚI NHẤT :
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Mất Benzema chưa phải vấn đề lớn nhất của tuyển Pháp

    13:49 Chủ nhật 20/11/2022

    Tuyển Pháp từng lên ngôi vô địch World Cup 2018 mà không cần chân sút Karim Benzema trong đội hình.

    Đương kim Quả bóng vàng thế giới lại thêm một lần lỡ hẹn với World Cup. Rạng sáng 20/11 (giờ Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) xác nhận ngôi sao của Real Madrid sẽ rút khỏi ĐTQG vì chấn thương đùi. Đây là tổn thất lớn với "Les Bleus" trên hành trình bảo vệ chức vô địch thế giới. Benzema đang là trung phong hay nhất thế giới hiện tại. Sự kết hợp giữa anh cùng Antoine Griezmann và Kylian Mbappe khiến tuyển Pháp có hàng công hủy diệt.

    Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps từng giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 khi không có Benzema trong đội hình. Những sự vắng mặt của Paul Pogba, N'Golo Kante hay tình trạng thể lực của Raphael Varane mới là vấn đề lớn nhất với tuyển Pháp lúc này.

    Nỗi lo hàng tiền vệ

    Blaise Matuidi (là cầu thủ tự do từ đầu năm), Pogba và Kante là ba tiền vệ trung tâm đá chính cho tuyển Pháp ở chung kết World Cup 2018. Ba cầu thủ kể trên đều không góp mặt ở giải đấu tại Qatar năm nay, đồng nghĩa "Les Bleus" sẽ sử dụng một hàng tiền vệ hoàn toàn mới tại World Cup 2022.

    Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga (Real Madrid) hay Adrien Rabiot, ba cầu thủ dự kiến đá chính ở World Cup 2022, đều có tài nhưng không ai trong số họ ở đẳng cấp của Pogba hay Kante thời đỉnh cao.

    Mất Benzema chưa phải vấn đề lớn nhất của tuyển Pháp - Bóng Đá

     Tuyển Pháp gặp nhiều vấn đề trước khi World Cup 2022 khởi tranh.

    Cựu danh thủ PSG Jerome Rothen thậm chí đánh giá rằng tuyển Pháp ở World Cup năm nay có hàng tiền vệ yếu nhất lịch sử nền bóng đá nước này. "Đó có thể là nơi gây ra thảm họa", Rothen lo lắng.

    Rabiot chơi ổn từ đầu mùa nhưng đội bóng của anh, Juventus, vốn sa sút và lâm vào khủng hoảng. Bản thân cầu thủ sinh năm 1995 chưa bao giờ được xếp trong nhóm hay nhất thế giới. Camavinga và Tchouameni giàu tiềm năng nhưng thiếu nhiều kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, bộ đôi này lần đầu dự World Cup và khó có thể gánh vác tuyến giữa tuyển Pháp.

    Bản thân Camavinga và Tchouameni cũng bộc lộ sự non nớt ở Real Madrid nếu không được đá cặp cùng Toni Kroos hay Luka Modric. Ba tiền vệ còn lại trong danh sách dự World Cup 2022 của tuyển Pháp gồm Matteo Guendouzi, Jordan Veretout (cùng của Marseille) hay Youssouf Fofana (Monaco) đều chỉ là những cầu thủ hạng hai trong mặt bằng chung của các đội tuyển hàng đầu.

    Cả Fofana, Camavinga, Guendouzi và Veretout mới có tổng cộng 17 lần khoác áo đội tuyển. Khu trung tuyến chính là bệ phóng quan trọng giúp tuyển Pháp vô địch World Cup 2018. Ở giải đấu năm đó, "Les Bleus" vượt qua nhiều đối thủ mạnh nhờ lối chơi thực dụng và giàu cơ bắp. Pogba và Kante khi đó đều là những cầu thủ hay nhất thế giới ở vị trí của mình.

    Olivier Giroud có thể không ghi bàn nhưng anh mang đến nhiều giải pháp trong khâu làm tường và các pha bóng cố định. Mbappe và Griezmann rất giỏi phản công. 4 năm sau, Mbappe, Griezmann và Giroud nhiều khả năng vẫn đá chính trên hàng công tuyển Pháp. Nhưng ai sẽ là bệ phóng và chuyền bóng cho họ?

    Mất Benzema chưa phải vấn đề lớn nhất của tuyển Pháp - Bóng Đá

     Camavinga và Tchouameni chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở các lớn.

    Vấn đề của Deschamps

    Ngay trước World Cup 2022, HLV Deschamps tiết lộ rằng ông đã quyết định từ bỏ hệ thống 3-4-1-2 vừa giúp Pháp vô địch Nations League 2021. Nhà đương kim vô địch thế giới sẽ quay lại sơ đồ 4-2-3-1 đã rất hiệu quả tại Nga 4 năm trước.

    Không rõ ý đồ thật sự của Deschamps trong việc công khai chiến thuật này là gì nhưng điều đó khiến giới chuyên môn và người hâm mộ tuyển Pháp lo lắng. Nếu quay lại hàng thủ 4 người, "Les Bleus" sẽ phải giải quyết bài toán ở hai biên khi Lucas Hernandez và Benjamin Pavard đều không có phong độ xuất sắc. Jules Kounde, người có thể chơi được ở vị trí hậu vệ phải, chỉ là phương án vá víu trong khi Theo Hernandez không giỏi phòng ngự.

    Những lo lắng về thể lực của Varane càng khiến mọi thứ với tuyển Pháp khó hơn. Trong ngày Benzema dính chấn thương nặng và bỏ lỡ World Cup 2022, ngôi sao của MU cũng không thể hoàn tất buổi tập như các đồng đội. Samuel Umtiti và Varane là bộ đôi trung vệ đá chính ở hàng thủ tuyển Pháp tại đất Nga 4 năm trước. Umtiti sa sút phong độ và không được gọi lên tuyển năm nay.

    Nếu Varane không thể ra sân, tuyển Pháp sẽ phải thay mới bộ đôi trung vệ ở World Cup 2018. Dayot Upamecano, William Saliba hay Ibrahima Konate đều là những trung vệ giỏi và đang khoác áo các CLB hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, ba cầu thủ này chưa bao giờ đá chính ở World Cup.

    Với những gì đang xảy ra ở tuyển Pháp, người ta có quyền lo lắng về "lời nguyền" dành cho các đội đương kim vô địch World Cup sẽ tái hiện. Liệu Mbappe và các đồng đội có thể vượt qua thử thách?

    Theo Tường Linh - Zing.vn | 10:00 20/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...