MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Mason Mount: Từ cậu bé nhỏ con ở Chelsea đến tương lai tuyển Anh

    20:00 Chủ nhật 13/06/2021

    BongDa.com.vn Cựu huấn luyện viên của Chelsea và Derby, Jody Morris vừa trải lòng về Mason Mount, một cầu thủ mà ông đã làm việc cùng từ thời niên thiếu.

    Jody Morris gặp Mason Mount lần đầu tiên khi Mount mới 14 tuổi. Khi đó người Mason Mount khá bé nên anh đã có một bộ đồ tập riêng. Mount nổi bật về mặt kỹ thuật so với bạn bè cùng trang lứa và được đánh giá rất có tiềm năng, tuy nhiên nhiều người đã đặt câu hỏi liệu thể chất của anh sẽ phát triển như thế nào. Bất chấp nhược điểm đó, Mason vẫn được ông hầy Morris của mình đánh giá rất cao, chọn anh làm đội trưởng đội trẻ.

    Trước khi bước vào mùa giải mới, tiền vệ trẻ vẫn chưa thể hiện được tố chất của người thủ lĩnh, xung quanh cho rằng Morris nên bỏ Mason Mount để chọn người nổi bật hơn. Tuy nhiên HLV này đã kiên trì ngồi xuống, nói rõ với Mount lý do tại sao anh được chọn làm đội trưởng.

    Mason Mount: The rapid rise of Chelsea and England's midfield star, as told by Jody Morris - Bóng Đá

     Thủ quân Mason Mount và chức vô địch FA Youth Cup.

    Morris kể lại: “Cậu ấy luôn làm gương cho đồng đội bởi thái độ tuyệt vời, cậu ấy là một chàng trai tuyệt vời, là một người đồng đội tốt nhưng tôi muốn khiến cậu ấy phải đòi hỏi ở người khác. Tôi đã thích cậu ấy ngay sau buổi tập đầu tiên cậu ấy trở thành đội trưởng, cậu ấy có thể khiến những cầu thủ khác chơi tốt hơn trên sân. Khi vào mùa giải, cậu ấy ngày càng giỏi hơn. Nghe này, tôi không ngồi đây để nói rằng tôi là người đã biến cậu ấy thành một nhà lãnh đạo nhưng đó chắc chắn là một trong những khoảnh khắc giúp cậu ấy vượt qua thử thách.”

    Sau đó Mount được gửi đến Vitesse. Lần tiếp theo hai người gặp lại là khi Morris ở Derby County với Frank Lampard. Lúc này Lampard thậm chí chưa biết nhiều về Mason, Morris chính là người đứng ra kết nối: “Một lần nữa, sau buổi tập đầu tiên, khoảng 4 hoặc 5 cầu thủ đến gặp chúng tôi trong căng tin và nói ‘Ôi Chúa ơi’. Cậu ấy đã khiến một số cầu thủ Derby đứng dậy và nghĩ rằng chúng tôi không chỉ ký hợp đồng với một cầu thủ nổi tiếng từ Chelsea, chúng tôi vừa ký hợp đồng với một người thực sự có thể làm nên những điều to lớn cho đội bóng.”

    Những ngày tháng ở Derby chính là bàn đạp để Mason Mount bước vào đội hình chính của Chelsea như hiện tại. Tiền vệ trẻ nỗ lực tập luyện, dần phát triển thể chất và thậm chí bám theo trả đũa nếu cầu thủ đối phương phạm lỗi với đồng đội mình.

    Khi mới được Lampard đưa về Premier League, Mount đã bị dư luận nghi ngờ, nhưng Lampard và Morris thì không. Anh nhanh chóng chứng minh được bản thân ở giải đấu cao nhất đất nước, giữ được phong độ theo hướng đi lên cho đến tận hiện tại, về cả chuyên môn và con người.

    PSG star Kylian Mbappe showers praise on Chelsea’s Mason Mount - Bóng Đá

     Mason Mount được kỳ vọng ở EURO 2020.

    Chứng kiến gần như trọn vẹn hành trình trưởng thành của Mount, Morris nói: “Bạn biết gì không? Những người duy nhất tôi nghĩ có thể nghi ngờ Mason Mount là những người ngớ ngẩn trên mạng xã hội. Đó là những người theo dõi cậu ấy từ xa hoặc những người không đủ may mắn đến sân vận động để xem cậu ấy thi đấu. Nhưng chúng ta vẫn đang nói về một thanh niên 22 tuổi. Hãy nhìn những cầu thủ như Frank, Stevie G (Steven Gerrard) và những con số mà họ đã làm được ở tuổi 21, 22, tôi không chắc Mase thua kém họ.”

    “Cậu ấy ngày càng tốt hơn và tôi nghĩ cậu ấy có thể là một trong những cầu thủ hàng đầu của Chelsea và đội tuyển Anh trong 10 năm tới. Tôi nghĩ bạn đang nói về một cầu thủ trị giá 100 triệu bảng.”

    Thomas Tuchel nói về Mason Mount:

     
    Thanh Vũ | 19:30 13/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...