MỚI NHẤT :
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Mason Greenwood rút lui khỏi ĐT Anh vì 1 lý do bất khả kháng

    17:26 Thứ ba 01/06/2021 | 1

    BongDa.com.vn Mason Greenwood đã phải nói lời chia tay với ĐT Anh và lỗi hẹn với VCK EURO 2020 diễn ra vào mùa hè này.

    Mason Greenwood đã có một mùa giải tương đối thành công cùng Manchester United. Màn trình diễn ấn tượng ở nửa sau mùa giải đã giúp anh lọt vào danh sách sơ bộ 33 cầu thủ ĐT Anh của HLV Gareth Southgate.

    Mason Greenwood chia tay ĐT Anh vì 1 lý do bất khả kháng - Bóng Đá

    Greenwood chia tay ĐT Anh.

    Tuy nhiên, khi VCK EURO 2020 đến gần, tiền đạo sinh năm 2001 đã phải nói lời chia tay với Tam Sư. Mới đây, trang web chính thức của Man Utd đã phát đi một đoạn thông báo ngắn gọn: "Tiền đạo Greenwood của Man Utd sẽ phải rút lui khỏi ĐT Anh trong chiến dịch VCK EURO 2020 vì lý do chấn thương. Để đảm bảo sự an toàn, Greenwood cũng sẽ không tham dự U21 EURO để có thời gian hồi phục.

    Greenwood luôn được sự chăm sóc cẩn thận của các bác sĩ, nhất là khi anh đã cày ải quá nhiều với lịch thi đấu dày đặc từ Ngoại hạng Anh đến Europa League. Hướng đến mùa bóng mới, Greenwood sẽ ở lại Man Utd, hồi phục và tập luyện trở lại."

    Như vậy, Greenwood đành lỗi hẹn với EURO 2020. Đây là một sự tổn thất đáng tiếc cho hàng công ĐT Anh. Tuy nhiên trong tay HLV Southgate vẫn còn một số gương mặt nổi bật như Phil Foden, Jadon Sancho,...

    Ở mùa giải 2020/21 vừa qua, Greenwood đã thi đấu tổng cộng 52 trận đấu và ghi được 12 bàn thắng ở mọi đấu trường trong màu áo Man Utd.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

     

     

    Đăng Huy | 16:56 01/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...