MỚI NHẤT :
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Mason Greenwood cân nhắc chia tay tuyển Anh

    04:16 Thứ ba 29/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Mason Greenwood hoàn toàn có thể khoác áo một đội tuyển khác dù đã có màn ra mắt Tam sư cách đây không lâu.

    Tiền đạo tuổi teen Mason Greenwood đã có lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Anh trong trận thắng ở UEFA Nations League trước Iceland hồi tháng 9/2020. Tuy nhiên ngay lập tức ngôi sao trẻ của Man United buộc phải rời nơi đóng quân của đội tuyển.

    Lý do là bởi, Greenwood và Phil Foden vi phạm quy tắc phòng chống dịch coronavirus khi đưa 2 cô gái vào khách sạn trong lúc tập trung cùng đội tuyển. Hiện tại cơ hội để Greenwood trở lại tuyển trở nên khó khăn hơn khi hàng công Tam sư có nhiều cầu thủ tài năng.

    Mason Greenwood cân nhắc chia tay tuyển Anh - Bóng Đá

     Mason Greenwood hoàn toàn có thể thay đổi màu áo đội tuyển quốc gia.

    Giờ đây, Greenwood được cho là đang xem xét tương lai của mình ở tuyển Anh và có thể cân nhắc chuyển sang khoác áo ĐTQG Jamaica, theo The Telegraph. Greenwood đủ điều kiện khoác áo Jamaica khi có bố mẹ là người gốc nước này.

    Theo quy định của FIFA, bất kỳ cầu thủ nào dưới 21 tuổi chưa thi đấu quá 3 lần cho một đội tuyển đều có quyền thay đổi sang đội tuyển khác mà họ đại diện. Hiện tại, Greenwood 19 tuổi và chỉ mới một lần chơi cho Tam sư.

    Một số cầu thủ từ Premier League và Championship đang được Jamaica nhắm đến trong những năm gần đây với mục tiêu hướng đến một suất tham dự World Cup 2022. Với một tài năng như Greenwood, rõ ràng họ không thể bỏ qua.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

     
    Tiểu Lam | 03:46 29/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...