MỚI NHẤT :
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Martial và sự trở lại hoàn hảo cho Manchester United

    13:58 Chủ nhật 09/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Anthony Martial được dự đoán có thể nghỉ hết mùa nhưng vừa quay lại tập luyện.

    Mùa giải năm nay, Anthony Martial đã vắng mặt nhiều lần trên sân đấu của Manchester United bởi nhiều lý do khác nhau. Giữa tháng 3, tiền đạo người Pháp dính chấn thương đầu gối và được dự đoán có thể phải nghỉ đến hết mùa. Tuy nhiên mới đây anh đã có thể trở lại tập luyện, HLV Ole Gunnar Solskjaer nói với trang web của câu lạc bộ: "Cậu ấy đã hoàn thành hầu hết bài tập phục hồi và đã được ra sân tập, hy vọng chúng tôi sẽ có được sự phục vụ của cậu ấy trước khi mùa giải kết thúc."

    "Cậu ấy đang rất muốn cống hiến, cậu ấy muốn có mặt trong trận chung kết và đang làm việc chăm chỉ để có thể góp mặt ở đó."

    Manchester United have four players Tottenham may accept in Harry Kane swap deal - Bóng Đá

     Martial có thể chơi những trận cuối mùa cho M.U.

    Đây là thời điểm lý tưởng để Martial trở lại, bởi Quỷ đỏ đang rất cần quân tiếp viện. Đây không phải là một mùa giải lý tưởng đối với Martial. Anh đã ghi 23 bàn trong mùa giải trước, mùa này, anh mới ghi được 7 bàn, trong đó chỉ có 4 bàn ở Premier League. Tuy nhiên sự sa sút đó sẽ được tha thứ nếu anh có thể tạo ảnh hưởng tích cực ở trận chung kết Europa League.

    Martial đã có 5 pha kiến tạo trong mùa giải này và khi chơi tốt, anh hoàn toàn có thể góp công vào chiến thắng ngay cả khi không ghi bàn, như cách Martial đã thể hiện trong chiến thắng của United trên sân khách trước Manchester City. Nhưng đối với lần trở lại này, đóng góp quan trọng nhất của chân sút người Pháp sẽ là cho phép Mason Greenwood, Marcus Rashford và Edinson Cavani được nghỉ ngơi.

    Chỉ trong 20 ngày tới, Man United sẽ phải chơi đến 6 trận. Nếu Martial không kịp trở lại chơi trận gặp Aston Villa, Leicester Ciy, Liverpool thì vẫn có thể ra sân ở trận gặp Fulham và Wolves, những trận đấu cuối mùa, trước khi chung kết Europa League diễn ra, cho các trụ cột của đội bóng được nghỉ ngơi. Việc có thêm sự cạnh tranh từ Martial cũng sẽ là một yếu tố để tất cả các cầu thủ thúc đẩy bản thân trong giai đoạn cuối mùa quan trọng.

    Man Utd sẽ hưởng lợi nếu để Martial đến 3 đội bóng này. - Bóng Đá

     EURO 2020 là động lực lớn cho Martial.

    Martial không chỉ chiến đấu vì Man United, anh còn chiến đấu cho bản thân, bởi EURO 2020 đã đến rất gần. Tiền đạo này đã chiến đấu hết mình để có thể trở lại kế hoạch của Didier Deschamps. Cầu thủ nào cũng luôn nỗ lực hết mình trên sân cỏ, nhưng giờ đây Martial có động lực gấp đôi để cố gắng.

    Ole nói về phong độ tệ hại của Martial:

     

    Thanh Vũ | 13:28 09/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...