MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Martial rất tốt, nhưng ngay lúc này Mourinho nên nói "rất tiếc"

    15:23 Thứ hai 22/10/2018

    BongDa.com.vn Dù tỏa sáng trong thời gian gần đây, thế nhưng xét tổng thể thì những gì Martial đã đem lại kể từ sau màn debut thần thánh chỉ tóm gọn trong hai chữ bất ổn.

    Ngược về năm 2015, pha solo biến cả hàng phòng ngự Liverpool trở thành trò hề đã đưa Anthony Martial đi vào lịch sử với tư cách là chủ nhân của một trong những màn debut hay nhất CLB.

    Dẫu vậy, tính đến thời điểm hiện tại, ngoài bàn gỡ hòa 2-2 trong màn ngược dòng điên rồ trước Newcastle cũng như cú đúp vào lưới Chelsea cuối tuần qua, những gì Martial đã trình diễn chỉ đọng lại trong lòng người hâm mộ hai từ thất vọng.

    Khả năng tất nhiên là điều mà cầu thủ người Pháp không thiếu. Thế nhưng với những động thái gần đây của mình, khả năng Martial ở lại Old Trafford vẫn là một thứ gì đó vô cùng bất định. Giữa lúc các Manucian vẫn đang mải mê nhắc lại màn trình diễn chói sáng trước The Blues của Martial, sẽ là khá lạ lùng khi nói MU nên để anh ra đi. Tuy nhiên, đây sẽ là quyết định tốt cho MU, và đây là lý do:

    Ngay lúc này, MU nên tạm biệt Martial - Bóng Đá

    Thực tế là ngoài hai màn trình diễn chói sáng gần đây, nhìn tổng thể thì Martial vẫn chỉ đem lại sự phập phù.

    Marcus Rashford

    Lý do đầu tiên, đó là vì Marcus Rashford. Ai cũng biết tiềm năng của Rashford là lớn đến thế nào. Pha solo trong trận đấu với Liverpool hồi 2015 của Anthony Martial có thể là một trong những bàn thắng debut đẹp nhất lịch sử CLB. Thế nhưng trong màn ra mắt của mình, Marcus Rashford thậm chí còn làm được gấp đôi với một cú đúp vào lưới Arsenal. Khi ấy tôi còn nhớ, một CĐV Man Utd đã bình luận trên Twitter rằng "Này Marcus, suốt thời gian qua anh đã ở đâu.".

    Thế nhưng một viên ngọc thô quý giá như vậy lại đang bị hạn chế khả năng phát triển khi phải cạnh tranh suất đá chính cùng hai người đàn anh ngôi sao là Alexis Sanchez và Anthony Martial. 

    Xuất thân là người bản địa Manchester, tiến lên đội một nhờ biểu hiện xuất sắc trong thời gian huấn luyện ở đội trẻ - tương tự với Thế hệ vàng 1992 huyền thoại. Giống với Martial, Rashford cũng sở hữu tốc độ, khả năng kiểm soát bóc cũng như sự "mắn bàn" trước vòng cấm. 4 trận gần nhất thi đấu trong màu áo ĐTQG Anh, Rashford đã đóng góp cho đoàn quân của Gareth Southgate tới 3 bàn. 

    Ngay lúc này, MU nên tạm biệt Martial - Bóng Đá

    Martial và Sanchez chính là một trong những nguyên nhân khiến khả năng phát triển của Rashford bị hạn chế. 

    Dẫu vậy, phong độ trên tuyển lại không được tiền đạo này thể hiện khi trở về cấp CLB. Có nhiều lý do dẫn đến điều này, thế nhưng như đã nói ở trên, sự xuất hiện của hai người đàn anh ngôi sao chắc chắn chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất.

    Rắc rối bởi câu chuyện hợp đồng

    Lý do thứ hai đến từ chính bản thân Martial. Những ngày qua truyền thông Anh liên tục đưa tin tiền đạo người Pháp không muốn ký vào bất kỳ bản hợp đồng mới nào được đưa ra từ phía Manchester United. Thông tin này cũng đã được người đại diện của anh lên tiếng xác nhận.

    Rõ ràng, chẳng phải ngẫu nhiên mà người đại diện của Martial lại công khai khẳng định điều này, từ thời gian thi đấu bị hạn chế đến những vấn đề với phong cách quản lý của Mourinho. Tất nhiên cho đến lúc này mọi chuyện đều chỉ là phỏng đoán. Thế nhưng nếu tâm trí anh thực sự đã không còn ở Old Trafford, buông bỏ sẽ là sự lựa chọn tốt nhất cho cả hai bên lúc này. 

    Anh Tú | 13:15 22/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...