MỚI NHẤT :
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Martial chỉ trích Mourinho, Solskjaer

    22:25 Thứ bảy 10/09/2022 | 2

    Anthony Martial không hài lòng với cách Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer đối xử với anh trong thời gian họ cầm quyền ở Manchester United.

    "Mọi chuyện bắt đầu với chiếc áo đấu (Mourinho muốn trao áo số 9 của Martial cho Zlatan Ibrahimovic mùa 2016/17 - PV)", Martial nói với France Football. "Trước mùa giải, Mourinho nhắn tin hỏi tôi có muốn đổi sang áo số 11 hay không. Ông ấy giải thích đây là điều tuyệt vời vì số 11 từng được mặc bởi Ryan Giggs, một huyền thoại của MU. Tôi nói rằng bản thân dành sự tôn trọng cho Ryan (Giggs) nhưng tôi thích giữ lại áo số 9".

    "Khi trở lại tập trung, tôi nhìn thấy tên mình với áo số 11, câu chuyện không kết thúc tốt đẹp. Mourinho thiếu sự tôn trọng đối với tôi. Mùa giải tiếp theo, Mourinho mang về Alexis Sanchez và tôi hầu như không được ra sân nữa. Đó là thời điểm trước World Cup 2018 và lẽ ra tôi phải ở đó cùng với đội tuyển", Martial tiết lộ.

     - Bóng Đá

    Martial chỉ trích Solskjaer giả tạo.

    Phong độ của mũi nhọn người Pháp phần nào cải thiện khi Ole Gunnar Solskjaer thay thế Mourinho vào tháng 12/2018. Tuy nhiên, cựu sao AS Monaco cũng cáo buộc nhà cầm quân người Na Uy không có động thái bảo vệ anh trước những chỉ trích của báo chí.

    "Mọi người không biết rằng tôi thường xuyên phải ra sân trong tình trạng chấn thương", Martial tiếp tục. "Tôi không thể tăng tốc trong 4 tháng sau mùa giải bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Solskjaer nói rằng đội bóng cần tôi, vì vậy bản thân xỏ giày ra sân. Nhưng tôi không có cảm giác bóng tốt nhất vì chấn thương. Tôi bị chỉ trích nhưng HLV chẳng buồn giải thích với giới truyền thông".

    "Sau đó, chấn thương càng nặng hơn và khi trở lại, tôi không được thi đấu nữa. Tôi cảm thấy nặng nề, bất công. Bạn được yêu cầu hy sinh bản thân vì đội và rồi bạn bị loại bỏ. Đối với tôi, đó gần như là sự phản bội. Tôi không muốn bị chỉ trích vì sự giả tạo của ai đó", Martial kết luận.

    Hiện tại, Martial từ vị thế người thừa, nay là niềm hy vọng của hàng công MU. HLV Erik ten Hag ưu tiên xếp cậu học trò đá cắm. Từ chuyến du đấu hè 2022, anh đều chơi tốt. Mùa 2022/23 là cơ hội cuối cùng để tiền đạo người Pháp vớt vát sự nghiệp, vươn tầm thành trụ cột MU.

    Hiểu Phong - Zing.vn | 22:17 10/09/2022
    Chia sẻ

    Loading...