MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Marseille sẽ chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông

    19:35 Thứ ba 14/11/2023

    BongDa.com.vn Theo RMC, ban lãnh đạo Olympique Marseille sẽ mang về ít nhất hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới để giúp đội bóng vượt qua tình trạng bết bát hiện tại.

    Sau trận thua trước Lens ở những phút cuối cùng của trận đấu, có vẻ Olympique Marseille đã nhận thức được tình trạng khó khăn của đội bóng khi Les Phocéens đang đứng thứ 10 trên BXH Ligue 1, kém đội đầu bảng là Paris Saint-Germain tới 14 điểm dù còn một trận chưa đấu.

    Trước những kết quả thất vọng hiện tại, ban lãnh đạo Marseille dự kiến sẽ chi tiêu mạnh tay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2024 để mang về những cầu thủ chất lượng giúp HLV Gennaro Gattuso đảo ngược được tình trạng tồi tệ này.

    OM ‍: Longoria prepares a fiery transfer window with Gattuso sauce - Bóng Đá

    HLV Gattuso vẫn được câu lạc bộ đặt niềm tin trong thời điểm hiện tại

    Mặc dù thành tích ở đấu trường châu Âu của Marseille là rất tốt khi họ đang đứng đầu bảng B tại Europa League sau hai chiến thắng trước AEK Athens nhưng thành tích ở giải vô địch quốc gia Pháp lại là một câu chuyện khác. Kể từ khi lên nắm quyền, HLV Gattuso đã thua Monaco, Nice và Lens, hòa không bàn thắng trước Lille và chỉ giành được 1 chiến thắng trước tân binh Le Havre.

    Đài truyền hình RMC cho biết giám đốc thể thao Pablo Longoria vẫn tin tưởng rằng HLV Gattuso là người phù hợp với đội bóng lúc này và ông sẽ mang về ít nhất là 2 tân binh chất lượng phù hợp với hệ thống vận hành của vị HLV người Ý trước sự thiếu vắng của tiền vệ Valentin Rongier đã phải nghỉ 3 tháng vì chấn thương cùng một số cầu thủ khác sẽ dự cúp bóng đá Châu Phi vào đầu năm sau.

    Tuấn Tú | 19:05 14/11/2023
    Chia sẻ

    Loading...