Ở mùa giải trước, Manchester United sẽ không thể có được chiếc vé dự Champions League nếu thiếu vắng sự tỏa sáng kịp thời của Marcus Rashford. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thời thế đã thay đổi, ngôi sao người Anh đang lại trở thành một vấn đề nan giải dành cho HLV Erik Ten Hag.
Chiến lược gia người Hà Lan sẵn sàng đẩy đi Cristiano Ronaldo, một huyền thoại của Man Utd để dành hết tâm điểm cho Rashy. Ban đầu, anh cũng đáp lại niềm tin của người thầy khi đạt được thành tích ấn tượng với 30 bàn thắng và 11 kiến tạo sau 56 trận đấu của mùa giải 2022/2023. Tuy nhiên, sau khi kí hợp đồng mới với mức lương lên đến 325,000 nghìn bảng/ tuần và được M.U quy hoạch như ngôi sao số một tại hàng công, cầu thủ 26 tuổi này lại bất ngờ trượt dốc không phanh.
Sau trận thua 0-1 trước Newcastle, Rashford đã bị những huyền thoại của CLB như Roy Keane, Paul Scholes chỉ trích vì tinh thần chiến đấu và sự bế tắc trong lối chơi của anh. Phong độ thảm hại đó khiến Quỷ Đỏ bị Newcastle vượt qua và tạm thời chiếm được vị trí thứ 6 trên BXH.
Anthony Gordon - người thậm chí còn xếp sau Rashford tại đội tuyển Anh đã ghi bàn kết liễu Man Utd và luôn thể hiện sự bền bỉ và khát khao ghi bàn khi có mặt trên sân. Qua đó, Ten Hag đã có thêm lí do để loại bỏ Rashy khi số bàn thắng của anh cho đến hiện tại chỉ có 2 và động lực thi đấu đang chạm đáy.
Cầu thủ người Anh cảm thấy không thoải mái khi thi đấu ở vị trí trung phong cắm, Man Utd cũng đưa về Ramus Hojlund giúp anh giảm tải áp lực ghi bàn. Gần đây, anh còn mất luôn vị trí bên hành lang trái vào tay người đàn em - Alejandro Garnacho và phải thi đấu dạt phải. Tuy vậy, khi được đưa về vị trí sở trường, Rashford cũng không thể hiện được bản thân mình.
Sự ưu tiên của Erik Ten Hag có thể khiến tình hình nội bộ xáo trộn khi ông không thể hiện được sự nhất quán trong việc dùng người của mình. Raphael Varane đánh mất vị trí khi Harry Maguire trở lại mạnh mẽ, Jadon Sancho từ chối xin lỗi ông trên các phương tiện truyền thông, hay việc Mason Mount, Sergio Reguilon hay Sofyan Amrabat đều phải dự bị khi còn sung sức.
Trọng dụng trung phong người Anh một cách bất chấp ở thời điểm hiện tại có thể trở thành con dao 2 lưỡi khiến Ten Hag đánh mất sự tôn trọng của các cầu thủ trong đội bóng.
Việc loại Rashford ra khỏi đội hình chính thức có thể giúp anh rũ bỏ những áp lực và trở lại tốt hơn. Còn nhớ ở thời điểm đầu năm nay, chân sút 26 tuổi đã cân bằng kỉ lục tồn tại xuyên suốt 63 năm của Dennis Viollet khi ghi 9 bàn thắng liên tiếp trên sân nhà qua đó giúp Man United lọt vào top 4 sau thời điểm World Cup diễn ra tại Qatar. Chân sút người Anh cần phải kịp thời trở lại để vực dậy một M.U đang rệu rã cũng như đảm bảo cho khả năng dự EURO 2024 của bản thân.