MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Marcus Rashford: 20 triệu bảng cho những bữa ăn miễn phí mùa cách ly

    23:31 Thứ bảy 13/06/2020 | 1

    Bóng đã không lăn trên sân cỏ nước Anh hơn 3 tháng nhưng tiền đạo trẻ Marcus Rashford vẫn tỏa sáng với chiến dịch thiện nguyện được cộng đồng xứ sở sương mù hết lời khen ngợi.

    Khoảng thời gian nước Anh và toàn bộ châu Âu đau đầu chống trả đại dịch Covid-19, trong khi nhiều ngôi sao sân cỏ coi giãn cách xã hội là dịp để tiệc tùng say sưa bù khú với bạn bè, tổ chức các bữa tiệc sex sa đọa hoặc khoe khoang vô lối về sự giàu có trên mạng xã hội, một cầu thủ trẻ tài năng mà giá trị được xác định trong Top 5 thế giới là Marcus Rashford lại làm hoàn toàn khác.

    Marcus Rashford: 20 triệu bảng cho những bữa ăn miễn phí mùa cách ly - Bóng Đá

    Marcus Rashford ghi "bàn thắng đẹp" bên ngoài sân cỏ.

    Chứng kiến cảnh trẻ em ở nhiều nơi thiếu ăn trong bối cảnh dịch bệnh lan tràn, Marcus Rashford không thể không hành động. Anh viết một câu chuyện trên tài khoản Instagram cá nhân vào ngày 19-3, hướng đến 8,4 triệu người theo dõi mình và kêu gọi quyên góp 100.000 bảng cho tổ chức từ thiện FareShare nhằm cung cấp 400.000 bữa sáng miễn phí cho trẻ em một số trường học, trung tâm cộng đồng.

    Marcus Rashford: 20 triệu bảng cho những bữa ăn miễn phí mùa cách ly - Bóng Đá

    Rashford tuyên bố sẽ tiếp tục kêu gọi quyên góp cho bữa ăn của trẻ em.

    Trong ký ức của chàng trai 22 tuổi, quá khứ khốn khó của chính anh mới như diễn ra ngày hôm qua. Rất nhiều năm, cậu bé Marcus đã lớn lên bằng những bữa sáng miễn phí, ăn trưa nhẹ ở trường và nhịn luôn đến tối muộn, chờ mẹ đi làm về mới được thêm bữa nữa dù đang tuổi ăn tuổi lớn. "Thời nào cũng có nhiều trẻ em cơ khổ giống như tôi trước đây. 15 năm trước mà xảy ra đại dịch Covid-19, cuộc sống của tôi đã khó có lẽ sẽ càng lam lũ hơn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, rằng nếu có một cách nào đó để giúp đỡ mọi người và nhất là trẻ em, hãy bắt tay để làm", Rashford chia sẻ.

    Marcus Rashford: 20 triệu bảng cho những bữa ăn miễn phí mùa cách ly - Bóng Đá

    Rashford và mẹ tại lễ ký hợp đồng với Man United.

    Chính Rashford cũng không ngờ cộng đồng lại hưởng ứng việc quyên góp mạnh mẽ đến vậy. Hai đại gia ngành bán lẻ Co-op và Tesco tặng nhiều loại thực phẩm thiết yếu trị giá hàng triệu bảng trong khi Sainsbury và Asda gửi đến quỹ hàng triệu bảng để hỗ trợ vận chuyển, phân phối. Nhiều cá nhân quyên góp được số tiền mặt lên đến 767.505 bảng… Khoản thu tổng cộng trên 20 triệu bảng được công bố mới đây khiến dư luận sửng sốt, đủ để quỹ FareShare "nuôi" gần ba triệu trẻ em trên khắp nước Anh trong vòng một tuần lễ!

    Marcus Rashford: 20 triệu bảng cho những bữa ăn miễn phí mùa cách ly - Bóng Đá

    Rashford thông báo quỹ lo bữa ăn cho 3 triệu trẻ em trong một tuần.

    Đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống trở nên tồi tệ hơn ngay tại Anh, một trong những đất nước phát triển bậc nhất thế giới nhưng cũng tồn tại sự chênh lệch giàu nghèo khủng khiếp với hàng triệu người thất nghiệp, nhiều gia đình lâm cảnh khủng hoảng tài chính. Theo The Children’s Society, 1,5 triệu trẻ em trên khắp nước Anh đang được hưởng bữa ăn miễn phí tại trường học nhưng cũng có gần 700.000 trẻ em khác không thể tiếp cận được chương trình này và thường xuyên thiếu đói. Food Foundation cho biết hơn 200.000 trẻ em ở Anh thường xuyên không ăn đủ 3 bữa trong ngày vì tình hình kinh tế của gia đình.

    Marcus Rashford: 20 triệu bảng cho những bữa ăn miễn phí mùa cách ly - Bóng Đá

    Báo chí Anh ủng hộ việc làm thiện nguyện của Rashford.

    Marcus Rashford cho rằng, những gì anh và mọi người chung tay làm thiện nguyện thông qua chương trình những bữa ăn miễn phí là một ví dụ nhỏ về sức mạnh của bóng đá và cách sử dụng tầm ảnh hưởng của một cầu thủ, người của công chúng với sự hỗ trợ tích cực từ các phương tiện truyền thông xã hội. Cảnh sát trưởng vùng Greater Manchester, ông Eamonn O’Neal đã trao tặng Rashford bằng khen đặc biệt cho đóng góp tích cực của anh cho cộng đồng, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

    Marcus Rashford: 20 triệu bảng cho những bữa ăn miễn phí mùa cách ly - Bóng Đá

    Rashford trong trận giao hữu mới nhất với West Brom.

    Nhật báo The Times nhận định, trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt với nhiều vấn đề về kinh tế, khủng hoảng sắc tộc và những giá trị xã hội, hành động của Rashford là điểm sáng giúp giới cầu thủ Anh nhận được sự tôn trọng từ công chúng. Tự đứng ra vận động và xây dựng chiến dịch thiện nguyện có tác động lớn đến xã hội, Rashford được đánh giá đang trên đường trở thành biểu tượng mới của Man United và bóng đá Anh.

    Marcus Rashford: 20 triệu bảng cho những bữa ăn miễn phí mùa cách ly - Bóng Đá

    Rashford là một phần quan trọng của tuyển Anh dưới thời HLV Southgate.

    Rashford đã hoàn toàn bình phục chấn thương lưng hồi tháng 1 và sẵn sàng cùng Man United chiến đấu vì thứ hạng trong phần còn lại của mùa giải. Tiền đạo sinh năm 1997 đã ghi được 19 bàn sau 31 trận mùa này trong tổng số 64 lần lập công ở trên 200 lần ra sân cho Man United. Đồng đội lâu năm Luke Shaw cho rằng tới đây, các CĐV sẽ được chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của Rashford ngày trở lại và trong tương lai, anh sẽ còn trở thành một trong những cầu thủ hay nhất thế giới.

    Đông Linh - NLD.com.vn | 13:44 13/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...