MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Marco Silva xứng đáng được khen ngợi với những gì đã làm cho Fulham

    20:42 Thứ ba 13/02/2024

    BongDa.com.vn Fulham có lẽ đang là đội kém thú vị nhất tại Premier League ở phần còn lại của mùa giải, nhưng điều đó cũng có nghĩa là vị HLV người Bồ Đào Nha đã làm tốt.

    Đội chủ sân Craven Cottage đang ở quá xa để có thể thách thức suất dự Cup châu Âu, và dường như cũng đã đủ an toàn để không phải lo nghĩ về đua trụ hạng. Do vậy, không có gì ngạc nhiên khi nửa sau mùa giải này của họ có thể sẽ thu hút rất ít sự chú ý. 

    Tuy nhiên, điều đó không làm giảm vai trò của Marco Silva, bởi ông đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình. Đầu mùa giải, Fulham mất tiền đạo chủ lực Aleksandar Mitrovic vào tay của câu lạc bộ Al-Hilal tại giải Saudi Pro League. Gã nhà giàu này thậm chí còn đề nghị mua luôn hợp đồng của Silva với mức lương lên tới 20 triệu bảng một năm.

    Tuy nhiên, vị chiến lược gia 46 tuổi đã từ chối những đồng tiền ở Trung Đông để tiếp tục gắn bó với đội bóng phía tây London. Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè khép lại, Fulham cũng suýt mất thêm Joao Palhinha vào tay của gã khổng lồ nước Đức - Bayern Munich. 

    Marco Silva xứng đáng được khen ngợi với những gì đã làm cho Fulham - Bóng Đá

     Silva đang làm rất tốt công việc ở Fulham. 

    Đó chắc chắn không phải là hoàn cảnh tốt cho bất kỳ huấn luyện viên nào khi bắt đầu mùa giải. Rất nhiều người từng nghĩ rằng, đội bóng của Marco Silva sẽ rơi vào cuộc đua trụ hạng trong mùa giải này, nhưng vượt lên tất cả, ông đã giúp câu lạc bộ khắc phục được mọi khó khăn. 

    Chiến thắng 3-1 trước Bournemouth ở vòng 24 vừa qua đã giúp Fulham có thành tích chỉ thua 1 trong 5 trận gần nhất tại Premier League. Trong bối cảnh tiền đạo chủ lực Raul Jimenez chưa lấy lại thể trạng tốt nhất, Rodrigo Muniz xuất sắc lập cú đúp để mang về niềm vui cho ông thầy người Bồ Đào Nha. 

    Dưới sự huấn luyện của Silva, Fulham thi đấu hiệu quả một cách đáng kinh ngạc. Lấy ví dụ trong trận đấu với Bournemouth, đội khách đã tung ra 25 cú sút nhưng chỉ có 4 lần bóng đi trúng đích. Trong khi đó, Fulham có 7 lần dứt điểm, nhưng trúng khung thành tới 6 lần.

    Những tình huống tấn công của đội chủ sân Craven Cottage chủ yếu dựa vào sự cơ động của hai cầu thủ chạy cánh là Willian và Bobby Decordova-Reid, những người đã đóng góp trực tiếp vào 12 bàn thắng; trong khi chỉ 24% số lần tấn công của họ tới từ khu vực trung lộ. 

    Marco Silva xứng đáng được khen ngợi với những gì đã làm cho Fulham - Bóng Đá

     Marco Silva bắt tay đồng nghiệp Jurgen Klopp.

    Khi không có bóng, Silva khuyến khích các học trò chơi quyết liệt và có mục đích rõ ràng. Fulham đứng đầu Premier League về số lần đánh chặn mỗi trận (11.8), với Antonee Robinson dẫn đầu về chỉ số này với 63 lần đánh chặn thành công.

    Tuy vậy, họ vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới một kết quả tốt hơn ở mùa giải sau, đặc biệt là thành tích trên sân khách. Chỉ Sheffield United có thành tích sân khách tệ hơn đội bóng của Silva. Trong khi đó, họ cũng không thể hiện tốt trước các đội xếp trên.

    Xét một cách khách quan, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang có một mùa giải không tệ ở sân Craven Cottage. Họ đang tạo được khoảng cách 10 điểm với nhóm xuống hạng, do vậy Marco Silva hoàn toàn có thể tận dụng nửa sau mùa giải này để xây nên một tập thể có sức cạnh tranh lớn hơn ở mùa sau. 

    (Bạn đọc: Thịnh Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 20:12 13/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...