MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Marco Reus tiết lộ lý do từ chối Bayern Munich trong quá khứ

    10:05 Thứ ba 22/09/2020

    BongDa.com.vn Marco Reus vừa lên tiếng giải thích nguyên nhân anh từ chối Bayern Munich trong quá khứ.

     

    Video Reus sút hỏng phạt đền

    Marco Reus là 1 trong những cầu thủ hay nhất nước Đức thuộc thế hệ của mình. Để có được ngày hôm nay, anh từng dành ra khoảng thời gian phát triển bản thân ở Borussia Monchengladbach. Trong mùa giải cuối cùng thi đấu tại Borussia Park, tiền đạo sinh năm 1989 đã đóng góp 21 bàn thắng và 14 kiến tạo sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Kết thúc mùa giải năm đó, Reus bước qua tuổi 23, một giai đoạn đẹp trong đời cầu thủ. Chính vì thế nên anh nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của Borussia Dortmund và cả Bayern Munich. Allianz Arena rõ ràng là môi trường phù hợp và an toàn nhất để giúp cầu thủ người Đức phát triển. Sự nghiệp của Reus sẽ sang trang nếu anh khoác áo Die Roten. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra vì anh gật đầu trở lại Signal Iduna Park.

    Marco Reus:

     Reus nói về sự quan tâm của Bayern trong quá khứ.

    Mới đây, trả lời phỏng vấn trên Sky, cầu thủ 31 tuổi bày tỏ:

    "Năm 2012, trước khi tôi đầu quân cho Dortmund, Bayern Munich đã rất muốn có tôi. Tôi từng trò chuyện với Jupp Heynckes, một HLV giàu kinh nghiệm. Tôi muốn biết mình sẽ có tiến bộ như thế nào nếu làm việc với ông ta. Nhưng sau cùng, ông ta không thể đưa ra lý lẽ thuyết phục tôi. Tính đến hiện nay, chưa có giây phút nào tôi cảm thấy hối hận vì quyết định ngày đó của mình."

    Lữ Phong | 09:35 22/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...