MỚI NHẤT :
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Marcelo Bielsa: "Chelsea thật đáng sợ"

    09:56 Chủ nhật 14/03/2021 | 5

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng của Leeds United có những chia sẻ đáng chú ý sau trận hòa Chelsea.

    Vào đêm qua, Chelsea đã không thể tiếp nối mạch thắng khi bị Leeds United cầm hòa trên sân khách. Dù cả hai đội đều không ghi bàn, nhưng HLV Marcelo Bielsa vẫn đánh giá rất cao The Blues, với lực lượng hùng hậu mà họ có trên hàng công.

    Trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Argentina chia sẻ:

    "Điều khiến một đội bóng như Chelsea trở nên thật đáng sợ là 4 vị trí trên hàng công: 2 tiền đạo cánh, 1 tiền đạo trung tâm và 1 hộ công - họ có thể tin tưởng vào hai cầu thủ cho mỗi vị trí này."

    Leeds boss Bielsa: Chelsea so fearful due to top 4 attackers which can be replaced by another 4 - Bóng Đá

     Bielsa quan ngại trước hàng công quá đông đúc của Chelsea. 

    “Khó khăn nhất trong bóng đá là các vị trí trên hàng công. Họ là những cầu thủ được rút ra khỏi sân nhiều nhất. Khi bạn có 4 trong số những cầu thủ đó trên sân, và có thể tin tưởng vào 4 cầu thủ khác nữa, thì thật không dễ dàng khi đối đầu với những đội này."

    "Chúng tôi đã nỗ lực rất, rất nhiều để trận đấu không trở nên mất cân bằng. Với sự kiểm soát thế trận nhẹ từ chúng tôi trong hiệp hai, và sự kiểm soát rõ ràng hơn từ họ trong hiệp một."

    "Nhưng việc triển khai tấn công của mỗi đội là tương tự nhau."

    "Ví dụ, trong trận đấu gần nhất trước khi họ đụng độ chúng tôi, thì tận phút 90 đối thủ của Chelsea mới tạo ra được một cơ hội đúng nghĩa đầu tiên."

    "Vì vậy, đối với chúng tôi, khiêu khích khung thành của họ 5 đến 6 lần đã là đáng để khen ngợi."

    Bielsa chia sẻ về Pep Guardiola 

     
    Huỳnh Phong | 09:26 14/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...