MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Maradona sẽ tự hào với màn tỏa sáng của Messi

    15:44 Thứ năm 02/06/2022

    Trên thiên đường, Diego Maradona hẳn hài lòng khi thấy Lionel Messi dẫn dắt tuyển Argentina đánh bại nhà đương kim vô địch châu Âu một cách thuyết phục.

    Rạng sáng 2/6 (giờ Hà Nội), Argentina vô địch Siêu cúp Liên lục địa sau khi đánh bại Italy 3-0. Với nguồn cảm hứng Messi, nhà đương kim vô địch Copa America có màn trình diễn thuyết phục trước đối thủ.

     - Bóng Đá

     Messi tỏa sáng với 2 kiến tạo giúp Argentina thắng dễ Italy 3-0. Ảnh: Reuters.

    Trong bóng hình Maradona

    Tại buổi họp báo trước trận, ông Roberto Mancini tin rằng Messi vẫn hay nhất thế giới. "Cậu ấy (Messi - PV) vừa trải qua mùa giải khó khăn, nhưng theo quan điểm của tôi, Messi có thể là cầu thủ hay nhất thế giới", HLV trưởng tuyển Italy nói. "Giống Maradona - cậu ấy có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc".

    Mancini dự đoán đúng. Tại Wembley, người Argentina chơi thứ bóng đá áp đảo so với nhà đương kim vô địch Euro. Messi đóng góp 2 kiến tạo trong 3 bàn thắng và trở thành linh hồn trong lối chơi của Argentina.

    "Các người chuẩn bị thấy Messi, thấy cúp về tay chúng tôi, Maradona vĩ đại hơn Nữ hoàng Anh", cổ động viên Argentina trên sân Wembley hát.

    Người Argentina muốn Messi tạo ra tầm ảnh hưởng lên ĐTQG giống như Maradona trong quá khứ. Ít nhất trong một năm qua, siêu sao mang áo số 10 đáp ứng được kỳ vọng khi giúp "La Albiceleste" giành hai chiếc cúp. Sau Copa America là Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima), cơn khát vô địch của tuyển Argentina được giải.

    Người Argentina muốn World Cup 2022 bắt đầu ngay từ bây giờ. "Với Leo đang tỏa sáng, chúng ta đang đạt phong độ cao hơn bao giờ hết", Ole viết. Tuyển Argentina vượt trội Italy ở nhiều phương diện, từ tỷ số 3-0 đến khả năng phối hợp và sự tỏa sáng của các cá nhân.

    Messi tranh chấp, chuyền bóng, giữ nhịp và kiến tạo. Leo là linh hồn của tuyển Argentina, người đang trở thành "Maradona của họ" trong thời hiện đại.

    Giữa đám đông người hâm mộ Argentina đang náo loạn trên khán đài vì phấn khích, một cổ động viên cởi áo ăn mừng ngoạn mục, để lộ hình ảnh Messi ôm Maradona trên ngực cùng dòng chữ: "Với Thượng đế trên trời. Với Thượng đế dưới đất". Các cổ động viên Argentina mặc đủ loại áo đấu đến Wembley, từ trang phục truyền thống của "Albiceleste" đến Boca Juniors, River Plate hay Talleres hay Gimnasia de Mendoza, nhưng chẳng ai gây ra ấn tượng như tay cổ động viên nọ.

    Maradona bay lên thiên đường hơn một năm trước, nhưng trong trái tim của nhiều cầu thủ Argentina và Italy dự trận đấu, "Cậu bé vàng" luôn có mặt cùng họ ở đó. "Gặp tuyển Argentina đồng nghĩa với việc nhìn thấy Diego Maradona, và họ có Messi, người đối với tôi là hay nhất lịch sử sau Maradona", Lorenzo Insigne tuyên bố.

    "Maradona cũng chơi Finalissima", Mundo Deportivo viết. Cách Benjamin Aguero, cháu nội và là truyền nhân của Maradona góp mặt trong lễ khai mạc trước trận cho thấy điều đó. Benjamin đại diện cho Argentina trong khi cháu trai của huyền thoại Paolo Rossi, người qua đời cùng năm 2020 với Maradona, đại diện cho Italy.

    Con trai Sergio Aguero bước vào sân, mang trên tay quả bóng với hình ảnh ông nội Diego nâng cao danh hiệu World Cup Mexico 86 và một trong những câu nói lịch sử của ông: "Trái bóng sẽ không bao giờ bị vấy bẩn".

    Maradona nói câu đó vào ngày 10/11/2001, trong trận đấu tôn vinh sự nghiệp cầu thủ của mình. Ngày ấy, "Cậu bé vàng" nói rằng mình trả giá cho nhiều sai lầm trong cuộc đời, nhưng mỗi khi được chơi bóng, ông chưa bao giờ cảm thấy hối hận.

    Và Messi cũng giống như Maradona, không phải hối hận vì rút lại quyết định từ giã tuyển Argentina vào năm 2016, hay sẵn sàng đưa vào hợp đồng với PSG những điều khoản anh sẽ ưu tiên cho ĐTQG hơn CLB chủ quản. Messi khao khát thành công cùng "Albiceleste" và trong nhiều năm, anh vật vã với mong muốn đó.

    Mọi thứ với Messi trong màu áo tuyển Argentina giờ thay đổi. Dưới thời HLV Lionel Scaloni, đội bóng Nam Mỹ trở thành tập thể khó bị đánh bại hơn so với trước đây. Với chiến thắng trước Italy, Argentina của Scaloni đi vào lịch sử khi cán mốc 32 trận bất bại (21 thắng và 11 hòa), thành tích tốt nhất thế giới hiện tại.

     - Bóng Đá

     Tuyển Argentina tung hê Messi trong lễ trao cúp. Ảnh: Reuters.

    Tuyển Argentina giờ đã khác

    Trước đó, tuyển Brazil đồng giữ kỷ lục này với Argentina khi hai đội có mạch 31 trận bất bại. Selecao từng bất bại từ tháng 2/1991 đến tháng 8/1993, với hai chức vô địch Copa America trong giai đoạn đó.

    Argentina của Scaloni vô địch Copa America 2021 và giờ họ hướng đến World Cup 2022, giải đấu lớn cấp ĐTQG gần như là cuối cùng trong sự nghiệp của Messi. Leo trải qua một mùa giải thất vọng ở Pháp, nhưng mỗi khi trở về phục vụ cho đất nước, siêu sao PSG luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc.

    Niềm hạnh phúc khi khoác áo Argentina giúp Messi tạo ra những màn trình diễn ấn tượng và khi mũi nhọn 34 tuổi tỏa sáng, rất khó để các đối thủ cản anh. HLV Mancini và tuyển Italy hiểu điều này hơn ai hết. Siêu sao sinh năm 1987 thậm chí suýt tạo nên một siêu phẩm, sau khi cướp bóng trong chân Jorginho từ giữa sân, rồi solo đến trước khung thành Italy dứt điểm.

    Sau khi đánh bại tuyển Brazil ở chung kết Copa America 2021, tuyển Argentina ném Messi lên không trung để tung hê anh trong lễ trao cúp. Một năm sau tại Wembley, dàn sao Argentina tiếp tục làm điều tương tự. Đó là một hình ảnh mang tính biểu tượng.

    Người Argentina đã lại tin rằng Messi có thể dẫn dắt đội bóng của họ đến chức vô địch World Cup 2022, giống như những gì cố huyền thoại Maradona làm được trong quá khứ.

    Tường Linh - Zing.vn | 14:25 02/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...