MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Manh nha trở lại thi đấu, Sneijder bị HLV Hà Lan 'phủ đầu'

    09:35 Thứ hai 06/07/2020

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ của Inter Milan đang định nối bước người đồng đội Arjen Robben.

    Hồi tháng trước, sau nhiều đồn đoán, Arjen Robben đã chính thức tuyên bố quay trở lại sân cỏ, ký hợp đồng 1 năm với CLB cũ Groningen. Dù đã không thi đấu mùa giải mới đây, "Gã hói" được tin tưởng vẫn sẽ làm thỏa mãn người hâm mộ với những màn trình diễn của mình. Không chỉ vậy, một câu hỏi khác được đặt ra là liệu anh có thể quay lại tuyển Hà Lan, tham dự EURO vào hè tới hay không.

    Mới đây, HLV Ronald Koeman đã trả lời câu hỏi này: "Việc Robben trở lại là tin tốt với Groningen, cậu ấy chính là nhân tố mà CLB cần. Hãy hy vọng cậu ấy sẽ lấy lại phong độ và trở về đẳng cấp vốn có."

    Robben trở lại - Bóng Đá

     Robben quyết định tái xuất trong màu ào Groningen.

    "Cậu ấy đã tự quyết định việc dừng thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ở Munich khi tôi vừa được bổ nhiệm. Tôi vẫn chưa suy nghĩ lại, nhưng sẽ không phủ nhận khả năng nào. Đầu tiên, phải chờ xem cậu ấy có được ra sân thường xuyên và thi đấu ổn định hay không. Nếu mọi thứ suôn sẻ, có thể chúng tôi sẽ tái ngộ."

    Sau khi Robben quay lại thi đấu, người đồng đội cũ của anh là Wesley Sneijder cũng thừa nhận đã trao đổi với HLV của Utrecht về vấn đề tương tự. Koeman không nghĩ cựu sao Inter Milan có thể nối bước Robben: "Việc quay lại sẽ rất khó khăn khi bạn đã không thi đấu 1 năm, Wesley thì còn lâu hơn thế. Tôi không nghĩ Sneijder sẽ trở lại, tôi không tin vào điều đó."

    Siêu phẩm của Sneijder cho Inter Milan:

     
    Thanh Vũ | 09:05 06/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...