'Mãnh hổ' Falcao bị tuyên 16 tháng tù treo trước thềm World Cup
12:25 Thứ năm 24/05/2018
Thủ quân tuyển Colombia vướng vào rắc rối với cơ quan thuế chỉ vài tuần trước khi World Cup 2018 diễn ra.

Truyền thông đưa tin, Radamel Falcao bị tòa án Tây Ban Nha tuyên phạt 16 tháng tù treo, kèm theo khoản tiền phạt 9 triệu euro vì hành vi gian lận thuế trong 2 mùa giải thi đấu tại Atletico Madrid.

Tuy nhiên cũng giống như các đồng nghiệp Lionel Messi, Javier Mascherano, Cristiano Ronaldo, Falcao đã chấp nhận đóng tiền phạt. Theo luật pháp Tây Ban Nha, thủ quân tuyển Colombia không phải vào tù do án phạt dưới 2 năm và trước đó, anh cũng không có tiền án, tiền sự.

Theo công bố chi tiết của tờ El Confidencial, "Mãnh hổ" đã qua mặt cơ quan thuế số tiền 822.606 euro trong năm 2012 và 4.839.253 euro trong năm 2013. Tổng số tiền trốn thuế lên đến hơn 5,6 triệu euro. Tất cả đều là tiền bản quyền hình ảnh.

 - Bóng Đá

 Falcao khi còn khoác áo Atletico Madrid.

Có thể lên một danh sách dài những ngôi sao đã và đang thi đấu tại La Liga dính líu đến trốn thuế như Xabi Alonso, Angel Di Maria, Ricardo Carvalho, Luka Modric và Marcelo.

Ngay cả đến Cristiano Ronaldo, một siêu sao hàng đầu thế giới cũng "nhúng chàm". Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha bị cơ quan thuế ở Tây Ban Nha buộc tội trốn thuế với tổng số tiền 14,7 triệu euro từ năm 2011 đến năm 2014.

Khi World Cup 2018 đã đến rất gần, Ronaldo quyết định chi tiền để tạm thời giải quyết lùm xùm, yên tâm thi đấu.  Trước đó, Ronaldo từng đề nghị bỏ ra 3,8 triệu euro, song bị từ chối xem xét vì số tiền quá thấp. Lần này, thông qua luật sư Jose Antonio Choclan, tiền đạo 33 tuổi quyết định hoàn trả toàn bộ số tiền bị cáo buộc gian lận, tương đương 14 triệu euro cho cơ quan thuế Tây Ban Nha.

 - Bóng Đá

 Danh sách triệu tập sơ bộ của tuyển Colombia chuẩn bị cho World Cup 2018.

Nguồn: Zing.vn
Tuấn Nguyên | 11:55 24/05/2018