Manchester United vừa đánh rơi chiến thắng trước AC Milan ngay tại Old Trafford. Dù đây là trận đấu mà AC Milan chơi chủ động và tạo ra được nhiều cú dứt điểm hơn, song những cơ hội nguy hiểm nhất lại do các học trò của HLV Ole Gunnar Solskjaer tạo ra.
Đầu tiên, hãy cùng đến với tình huống ở phút 71 của Daniel James. Đó là một pha phối hợp quá có nét của Man Utd, nhưng cầu thủ người xứ Wales lại bỏ lỡ. Nguyên nhân cơ hội vàng này không được chuyển hóa thành bàn thắng hoàn toàn thuộc về phương diện cá nhân của Daniel James.
Đây chính là lý do cho thấy Man Utd rất cần một tiền đạo đẳng cấp như Erling Haaland để những pha bỏ lỡ khó tin thế này không xảy ra nữa. Giả sử tình huống hãm thành này của đại diện vùng tây bắc nước Anh kết thúc bằng một bàn thắng, mọi thứ sẽ đi theo một chiều hướng rất khác, và đương nhiên là có lợi hơn cho họ.
Tình huống bỏ lỡ của Harry Maguire cũng khó tin không kém. Trong một tình huống mà bất cứ cầu thủ nào cũng có thể ghi bàn, thủ quân MU lại thất bại. Nói về pha bỏ lỡ của mình, Maguire tuyên bố: "Tôi không thể biện minh cho pha bỏ lỡ vừa rồi. Tôi nên đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, đó là lý do tôi trở thành một trung vệ chứ không phải một tiền đạo! Tôi không có lý do gì để bào chữa cả."
Dĩ nhiên, lý lẽ mà Maguire đưa ra là cũng có phần đúng, nhưng quả thực bỏ lỡ một cơ hội vàng như thế là điều chẳng thể chấp nhận nổi. Và pha bỏ lỡ này của Maguire cũng cho thấy vì sao Man Utd cần tìm cách thuyết phục Sergio Ramos. Trung vệ người Tây Ban Nha đã có 100 bàn thắng cho Los Blancos trong sự nghiệp. Đúng là ghi bàn không phải trách nhiệm chính của các cầu thủ như Ramos hay Maguire, nhưng nếu sở hữu một trung vệ giỏi ghi bàn trong đội hình, đó cũng sẽ là nguồn sức mạnh đáng kể cho MU.
Pha lập công của Bruno Fernandes cho ĐT U21 Bồ Đào Nha