MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Mảnh ghép hoàn hảo cho CAHN

    04:47 Thứ hai 09/10/2023 | 3

    BongDa.com.vn HLV Gong Oh-kyun sẽ là phương án hợp lý cho chiếc ghế thuyền trưởng của CLB CAHN tại V-League 2023/2024.

    Mới đây, CLB CAHN phải nhận thất bại bẽ bàng trước Thanh Hóa với tỷ số 3-1 tại trận tranh Siêu Cúp quốc gia 2023. Đây là màn đọ sức mà nhà ĐKVĐ V-League thể hiện phong độ thất vọng khi chơi rời rạc, thiếu gắn kết trong phần lớn thời gian. Những vấn đề ở mùa giải trước của đại diện ngành công an tiếp tục được phơi bày nhất là khi họ thiếu đi một vị thuyền trưởng đủ tài năng và bản lĩnh để kết nối tất cả các vị trí.

    Nhìn màn trình diễn của CAHN ở trận đấu vừa qua, có thể thấy, vấn đề lớn nhất của họ chính là việc làm sao để tạo ra một tập thể gắn kết, thi đấu nhuần nhuyễn trước mọi đối thủ. Đây là điều không hề dễ dàng, dù trong tay đại diện ngành công an đang là một dàn cầu thủ chất lượng với nhiều ngôi sao trong đội hình. Lần lượt các HLV Paulo Foiani, Flavio Cruz hay hiện tại là ông Trần Tiến Đại vẫn chưa làm được điều đó. Hơn hết, BLĐ đại diện ngành công an có lẽ nên cân nhắc tìm một chiến lược gia có đầy đủ kinh nghiệm và hiểu bóng đá Việt Nam để kết nối được các nhân tố trong đội hình của nhà ĐKVĐ V-League.

    HLV Gong Oh-kyun, mảnh ghép hoàn hảo cho CAHN - Bóng Đá

    HLV Gong Oh-kyun muốn làm việc tại V-League.

    Trong thời gian qua, nhiều nguồn tin cho hay HLV Gong Oh-kyun - cựu thuyền trưởng của U23 Việt Nam đang có những liên hệ để cầm quân tại V-League. Có ít nhất 2 CLB tại thủ đô được đồn đoán đang đàm phán với chiến lược gia sinh năm 1974. Nhà cầm quân đến từ xứ sở Kim Chi hoàn toàn có thể là phương án tốt mà CAHN nên cân nhắc.

    Nói thế bởi lẽ, HLV Gong Oh-kyun đã để lại nhiều ấn tượng trong giai đoạn dẫn dắt U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2023. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có phong cách chỉ đạo khoa học và rất phù hợp với bóng đá hiện đại. Lối chơi thiên về tấn công, chủ động pressing mà ông theo đuổi cũng rất giống với định hướng của CAHN. Rõ ràng, về năng lực chuyên môn, đại diện ngành công an có thể an tâm nếu lựa chọn chiến lược gia sinh năm 1974.

    Mảnh ghép hoàn hảo cho CAHN - Bóng Đá

    HLV Gong Oh-kuyn là mảnh ghép tốt mà CAHN có thể cân nhắc.

    Hơn nữa, trong thời gian dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Gong Oh-kyun ít nhiều cũng đã có những hiểu biết về phong cách thi đấu, thói quen và lối chơi của các cầu thủ Việt Nam. Do đó, ông hứa hẹn sẽ dễ dàng truyền đạt được các ý tưởng của mình cho các học trò. Đây cũng là một yếu tố mà BLĐ CAHN có thể cân nhắc.

    Còn nhớ, tại V-League 2023, HLV Gong Oh-kyun cũng đã đến dự khán 1 số trận đấu có sự góp mặt của CLB CAHN. Vì thế, khả năng nhà cầm quân sinh năm 1974 cập bến đại diện ngành công an là hoàn toàn có thể xảy ra. Dưới bàn tay chiến lược gia đến từ Hàn Quốc, nhà ĐKVĐ V-League hứa hẹn sẽ thay da đổi thịt và đáng gờm hơn nữa vào thời gian tới.

    Hiện tại, ngoài CAHN, CLB Hà Nội cũng được cho là có những liên hệ với HLV Gong Oh-kyun sau khi chia tay với nhà cầm quân Bozidar Bandovic. Trong bối cảnh cả 2 đại diện thủ đô đang cần một vị thuyền trưởng mới, khả năng chiến lược gia người Hàn Quốc cập bến V-League là khá cao. NHM đang chờ đợi bến đỗ mới của vị thuyền trưởng sinh năm 1974.

    Danh Nguyễn | 04:17 09/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...