MỚI NHẤT :
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Mancini để ngỏ khả năng từ chức sau thất bại của tuyển Italy

    08:31 Thứ sáu 25/03/2022

    Nhà cầm quân sinh năm 1964 thất vọng sau khi tuyển Italy thua Bắc Macedonia và không thể giành vé tới vòng chung kết World Cup 2022.

    "Tôi quá thất vọng và không còn gì để nói. Điều không tưởng đã diễn ra đêm nay. Chúng tôi vô địch Euro xứng đáng, nhưng lại quá không may lúc này. Nhưng đây là sự thật. Tôi rất tiếc cho các cầu thủ", Mancini nói với RAI Sport.

    Nói về khả năng từ chức sau thất bại khó tin trước Bắc Macedonia, Manini trả lời: "Cùng chờ xem. Giờ tôi quá thất vọng để nói đến tương lai bản thân". Cuối cùng, ông Mancini vẫn bày tỏ sự ủng hộ với các học trò: "Tôi chắc chắn về tương lai sáng của tập thể này. Các cầu thủ nhận được sự ủng hộ của tôi hơn bất kỳ lúc nào".

     - Bóng Đá

     Tuyển Italy trở thành nhà vô địch Euro tiếp theo vắng mặt ở kỳ World Cup liền kề sau Đan Mạch (1992) và Hy Lạp (2004). Ảnh: Reuters.

    Tại sân Renzo Barbera rạng sáng 25/3 (giờ Hà Nội), tuyển Italy tung ra 32 cú sút, gấp 8 lần Bắc Macedonia nhưng không ghi được bàn thắng. Phút 90+2, tiền đạo Aleksandar Trajkovski có cú đá quyết định hạ gục Gianluigi Donnarumma để mang về chiến thắng chung cuộc cho đội khách.

    Đây là lần thứ 2 liên tiếp Italy vắng mặt tại vòng chung kết World Cup. Cách đây 5 năm, Azzurri cũng thất bại trong lượt trận play-off World Cup khi thua Thụy Điển với tổng tỷ số 0-1 sau 2 lượt trận.

    Ở trận đấu cùng nhánh, Bồ Đào Nha thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 và sẽ gặp Bắc Macedonia trong trận chung kết để giành vé tới Qatar vào ngày 30/3. World Cup 2022 được tổ chức từ ngày 21/11 đến 18/12. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup được tổ chức vào mùa đông thay vì mùa hè.

    Theo Nhật Anh - Zing.vn | 06:33 25/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...