MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Mancini đăng đàn chốt tương lai

    19:20 Thứ hai 28/03/2022

    BongDa.com.vn Nhà cầm quân 57 tuổi đã có đáp án cho con đường phía trước sau cơn địa chấn tại Palermo.

     

    Mancini vui mừng sau chức vô địch EURO

    Phát biểu trước thềm trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ được Goal dẫn lại, HLV Roberto Mancini xác nhận sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Ý: "Tôi đã nói chuyện với chủ tịch LĐBĐ Ý Gabriele Gravina, chúng tôi có cùng các ý tưởng về mọi thứ. Chúng tôi sẽ bàn thảo lại sau trận đấu và suy nghĩ kỹ lưỡng về những gì cần cải thiện cho tương lai."

    Mancini giải thích quyết định tương lai: "Bởi lẽ tôi vẫn còn trẻ và muốn vô địch cả EURO lẫn World Cup. Tôi vẫn còn thời gian để hoàn tất thành tựu còn lại. Tôi yêu thích công việc của mình và biết mình vẫn có thể có nhiều niềm vui. Cùng các cầu thủ, tôi có thể tái tổ chức để chinh phục thành tựu lớn lao."

    Mancini confirms Italy stay and insists 'we could have won the World Cup' - Bóng Đá

     Mancini vẫn gắn bó với Azzurri.

    "Chúng tôi sẽ có cơ hội bổ sung các cầu thủ trẻ hơn, những người mà đội tuyển hy vọng sẽ có nhiều cơ hội thi đấu hơn ở các CLB của họ. Điều này là then chốt, đang có nhiều cầu thủ trẻ có tham vọng thi đấu cho tuyển Ý và sở hữu tương lai tươi sáng phía trước. 

    Chúng tôi có thể dựa vào tiềm năng của các cầu thủ trẻ. Đội ngũ hiện tại kết hợp cùng 1 số bổ sung có thể vô địch World Cup. Chắc chắn có nhiều điều chúng tôi cần xem xét và từ trận cầu tới, tuyển Ý sẽ thay đổi. Chúng tôi phải hướng đến EURO sau đây 2 năm và chuẩn bị cho đội tuyển giành vé dự vòng chung kết, đây là công việc của BHL."

    Phụng Sồ | 18:50 28/03/2022
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...