MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Manchester United cần phải tàn nhẫn với Anthony Martial

    17:02 Thứ bảy 06/01/2024

    BongDa.com.vn Tiền đạo người Pháp cần sớm tìm bến đỗ mới để cứu lấy sự nghiệp của chính anh cũng như “giải thoát” cho Manchester United.

    Cựu cầu thủ AS Monaco từng gây ấn tượng mạnh đối với cổ động viên Manchester United ở thời điểm anh mới chuyển sang khoác áo đội chủ sân Old Trafford. Sở hữu tốc độ, khả năng xử lý bóng khéo léo, đi kèm với cái lòng trong chân phải “cực ngoan”, nhiều người lạc quan ưu ái gọi Anthony Martial là "tiểu Henry".

     - Bóng Đá

     Anthony Martial mờ nhạt dưới thời huấn luyện viên Erik ten Hag.

    Nhưng đó là câu chuyện diễn ra vào tháng 9/2015, khi Anthony Martial vẫn còn mang cái mác tài năng trẻ triển vọng. Gần một thập kỷ đã trôi qua, dù đôi lúc anh vẫn biết cách tỏa sáng trong màu áo “Quỷ đỏ”, đặc biệt là dưới thời Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer nhưng nó vẫn chẳng thấm vào đâu so với kỳ vọng mà cổ động viên đặt lên vai chân sút sinh năm 1995.

    Những chấn thương liên tiếp, thái độ thiếu chuyên nghiệp, áp lực đến từ người hâm mộ khiến “Golden Boy 2015” giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình ở sân Old Trafford. Anh từng cố thoát ra khỏi nỗi thất vọng bằng cách chuyển tới La Liga để đầu quân cho Sevilla theo dạng cho mượn nhưng dấu ấn mà Anthony Martial để lại sân Ramon Sanchez Pizjuan cũng chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

    Việc quá mẫn cảm với các chấn thương khiến tiền đạo người Pháp gần như chôn vùi sự nghiệp tại Manchester United. Nếu so về khía cạnh đóng góp cho tập thể ở thời điểm hiện tại, Anthony Martial là người mờ nhạt nhất trên hàng công, nhưng anh vẫn đều đặn nhận mức lương lên đến 250 nghìn bảng/tuần. 

    Giao kèo hiện tại giữa chân sút sinh năm 1995 và “Quỷ đỏ” sẽ đáo hạn vào cuối mùa giải năm nay. Giờ là lúc những người đứng đầu câu lạc bộ cần phải tàn nhẫn hơn với tiền đạo mang áo số 9. Chẳng đội bóng nào bỏ ra chừng ấy tiền để “nuôi báo cô” một cầu thủ gần như chỉ có thể vào sân từ băng ghế dự bị.

    Ở tuổi 28, thời gian là hữu hạn với Anthony Martial. Anh không phải Rasmus Hojlund, tuyển thủ Đan Mạch còn cả một tương lai để cố gắng, tích lũy thêm kinh nghiệm. Chưa kể, sự nhiệt huyết và khát khao mà cựu tiền đạo Atalanta thể hiện trong màu áo Manchester United qua mỗi trận đấu cũng ăn đứt người đàn anh.

     - Bóng Đá

    Anthony Martial cần phải nhanh chóng rời Manchester United.

    Anthony Martial phải rời Old Trafford càng sớm càng tốt, thậm chí ngay ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Vì chính anh, và vì cả Manchester United nữa. “Quỷ đỏ” đang trong giai đoạn chuyển giao, họ cần những cá nhân có tâm, có tầm để cùng nhau vực dậy lại câu lạc bộ sau khoảng thời gian dài chìm trong khủng hoảng.

    Tiền đạo người Pháp nên tới một câu lạc bộ nhỏ hơn để từng bước tìm lại chính mình. Manchester United không phải một nơi như thế, hoặc nó chỉ phù hợp với những kẻ dám đương đầu với thách thức, điều mà Anthony Martial đã “bỏ quên” sau nhiều năm mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

    Huy Trưởng | 16:32 06/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...