MỚI NHẤT :
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Manchester United: Apple trong bóng đá

    21:19 Thứ hai 28/09/2015

    (BongDa.com.vn) - Manchester United giờ đã là một thương hiệu toàn cầu.

    (BongDa.com.vn) – Manchester United giờ đã là một thương hiệu toàn cầu. Đi đâu bạn cũng sẽ bắt gặp nhiều người mặc chiếc áo đỏ có logo in hình quỷ sa tăng cầm chiếc đinh ba. Manchester United như thể là một giáo phái vậy. Họ là đội bóng có nhiều tín đồ cuồng nhiệt nhất thế giới. Phải chăng Manchester United là Apple trong bóng đá?

    Manchester United: Apple trong bóng đá
    Manchester United – đội bóng của những danh hiệu. Ảnh Internet.

    Apple là tập đoàn công nghệ máy tính nổi tiếng của Mỹ. Còn Manchester United là một câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Anh. Hai cái tên ở hai lĩnh vực tưởng chẳng liên quan gì nhau nhưng lại có khá nhiều điểm tương đồng.

    Nhắc đến Apple người ta nghĩ ngay đến những sản phẩm iPhone, iPad, Macbook và huyền thoại Steve Jobs. Còn nhắc đến Manchester United người ta nghĩ ngay đến đội bóng số một nước Anh, đội bóng của những cầu thủ nổi tiếng thế giới Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, và Sir Alex Ferguson vĩ đại.

    Nếu thành công từ Apple đến từ Steve Jobs thì Manchester United có Sir Alex. Cả hai đều vực dậy công ty và đội bóng của mình từ những khó khăn chồng chất.

    Apple nhờ có Steve Jobs đã trở thành một đế chế trong làng công nghệ thì Manchester United nhờ Sir Alex đã lật đổ ách thống trị Liverpool ở nước Anh và trở thành một thế lực đáng gờm của bóng đá châu Âu.

    Cả hai đều đã trở thành biểu tượng của văn hóa đại chúng. Người người bây giờ phần đông đều muốn có một chiếc iPhone, cũng như fan túc cầu phần đông cũng đều muốn được một lần xem Manchester United thi đấu.

    Cứ mỗi lần Apple ra iPhone thế hệ mới là có hiện tượng xếp hàng dài chờ đợi để mua được chiếc iPhone sớm nhất từ các tín đồ táo khuyết. Cũng như mỗi lần Manchester United thi đấu sân vận động Old Trafford luôn chật kín người.

    Vì sao mỗi thế hệ sản phẩm mới của Apple luôn được người người săn đón? Mặc dù cấu hình hay chức năng của iPhone không hơn gì những điện thoại cao cấp khác nhưng giá vẫn cao hơn. Vì sao mỗi khi Manchester United thi đấu thì những quán café hay truyền hình đều ưu tiên phát sóng trận đấu của họ? Mặc dù Manchester United không phải là đội bóng mạnh nhất hay có lối đá đẹp nhất. Sức hút của cả hai thật là ghê gớm và thật khó lý giải về điều ấy.

    Có lẽ nhiều người thích sản phẩm của Apple vì thiết kế đẹp mắt và sang trọng thì Manchester United được yêu thích bởi triết lý bóng đá tấn công và tinh thần thi đấu bất khuất.

    Sự nổi tiếng luôn đi kèm theo sự ghen ghét. Cả hai đều có lực lượng anti-fan đông đảo không kém gì fan hâm mộ. Nhắc đến Apple họ chỉ nghĩ là sản phẩm có giá quá chát quá đắt. Còn nhắc đến Manchester United họ chỉ nghĩ đến ‘ăn rùa’ (thắng nhờ may mắn).

    Manchester United: Apple trong bóng đá
    Manchester United lần đầu trở về ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau 770 ngày. Ảnh: Internet.

    Với vị thế kẻ dẫn đầu nên Apple lẫn Manchester United không thiếu những kẻ thù. Kẻ thù số một của Táo khuyết là Samsung còn kẻ thù số một của Manchester United là Liverpool. Chính điều này đã gây ra không biết bao nhiêu cuộc tranh cãi giữa các fan hâm mộ của họ.

    Tuy nhiên, giờ đây cả Apple và Manchester United đã ít nhiều đánh mất vị thế như xưa từ ngày thay đổi người lãnh đạo. Từ ngày Steve mất, các sản phẩm của Apple đã không còn nhiều sự sáng tạo, đột phá. Còn Manchester United từ khi không còn vị thuyền trưởng Sir Alex, đội bóng đã không còn những chiến thắng giòn giã và những danh hiệu cao quý.

    Tuy vậy, Apple vẫn duy trì sức hút của mình với những thế hệ sản phẩm iPhone, iPad mới. Manchester United dù mùa giải trước không được dự Champions League nhưng vẫn kiếm được rất nhiều tiền và nhiều bản hợp đồng quảng cáo béo bở. Nếu so về giá trị thì Apple là một trong những công ty có giá trị nhất thế giới, còn Manchester United cũng là một trong những câu lạc bộ có giá trị hàng đầu thế giới.

    Nếu như trung thu này fan táo khuyết vui vì Apple ra mắt iPhone 6s thì ngôi đầu Ngoại hạng Anh sau 770 ngày dài đăng đẳng của Manchester United đã mang lại niềm vui vô bờ bến cho những Manucians.

    Manchester United không có những chiếc iPhone, iPad như Apple nhưng họ đã mang lại những trận bóng đá thật nhiều màu sắc và nhiều cung bậc cảm xúc. Chính điều đó đã làm nên một cộng đồng Manucians lớn mạnh, những tín đồ của Quỷ đỏ! Manchester United không phải một giáo phái nhưng họ đã tạo ra hàng triệu con chiên hướng về mình. Đơn giản vì Manchester United hơn cả một câu lạc bộ.

    (Bạn đọc: Ragone Mignon)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...