MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Man Utd rút ra được điều gì sau trận chung kết UEFA Nations League?

    04:57 Thứ hai 10/06/2019 | 6

    BongDa.com.vn Màn so tài giữa Bồ Đào Nha và Hà Lan chắc chắn sẽ giúp các tuyển trạch viên của Man Utd chốt lại những điều đáng lưu ý.

    Cả hai đội tuyển góp mặt trong trận chung kết UEFA Nations League đều có những cái tên đang là mục tiêu theo đuổi của Man Utd mùa Hè này. Màn trình diễn của những cầu thủ đó trong trận đấu có tính chất rất quan trọng sẽ giúp Quỷ đỏ rút ra được nhiều điểm đáng chú ý.

    De Ligt bị thổi phồng giá trị?

    Mục tiêu số một của M.U – De Ligt thể hiện bộ mặt cực kỳ thất vọng trong hai lượt trận Bán kết và Chung kết. Ở trận đấu trước đó đối đầu tuyển Anh, trung vệ 19 tuổi gặp rất nhiều khó khăn bởi tốc độ, sức mạnh và kĩ thuật của Marcus Rashford, để rồi phạm lỗi khiến Hà Lan chịu phạt đền.

     - Bóng Đá

     De Ligt bị qua mặt.

    Trong trận chung kết gặp Bồ Đào Nha, Cơn lốc màu da cam thất bại 0-1 chung cuộc, và bàn thắng duy nhất của trận đấu tiếp tục được ‘ghi dấu ấn’ bởi sai lầm của De Ligt. Thủ quân của Ajax dễ dàng bị Guedes đánh lừa bằng động tác giả, tạo điều kiện cho Bernardo Silva thoát xuống và nhả ngược lại cho chính Guedes tung cú dứt điểm trái phá hạ gục thủ thành Jasper Cillessen.

    Còn phải kể đến tình huống De Ligt bị ‘ông già’ Ronaldo qua mặt trong hiệp một, rất may cú sút của CR7 sau đó không đủ hiểm hóc. Rõ ràng BLĐ Man Utd cần phải xem xét có nên ‘tranh chấp’ đến cùng với Barca hay PSG để có được chữ ký của De Ligt hay không. Bỏ ra 75 triệu bảng cho một cầu thủ chỉ mới 19 tuổi và còn non kinh nghiệm như đã thể hiện trong 2 trận đấu vừa qua là hoàn toàn rủi ro.

    Ruben Dias, Bruno Fernandez thể hiện ấn tượng

    De Ligt gây thất vọng, tuy nhiên hai mục tiêu còn lại bên phía Bồ Đào Nha là Ruben Dias và Bruno Fernandez sẽ khiến các tuyển trạch viên của M.U hài lòng. Sự chắc chắn của Dias đã làm những chân sút của Hà Lan bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Patricio. Trong khi đó Fernandez chơi cực kỳ ấn tượng ở hàng tiền vệ. Anh di chuyển tích cực trên sân và nhiều lần uy hiếp khung thành của Hà Lan bằng những cú sút xa hiểm hóc.

     - Bóng Đá

     Bruno Fernandez có màn trình diễn tuyệt vời.

    Không nên mạo hiểm mua lại Memphis Depay

    Chân sút 25 tuổi đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Lyon và đội tuyển Hà Lan ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên ở thời điểm quan trọng nhất, cụ thể là trong 2 trận Bán kết và Chung kết UEFA Nations League vừa qua, Depay lại hoàn toàn mờ nhạt.

    Trước đó các CĐV Quỷ đỏ đã “kêu gào” yêu cầu BLĐ phải gấp rút đưa tiền đạo này trở lại Old Trafford. Tuy nhiên HLV Solskjaer không muốn mạo hiểm với thương vụ này bởi ai cũng biết Depay từng thất bại tại Old Trafford. Một vấn đề khác là dù đã thay đổi và tiến bộ nhiều về lối chơi, tuy nhiên chân sút người Hà Lan vẫn chưa chứng minh anh có thể tỏa sáng trước những đối thủ lớn.

    Endo | 04:57 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...