MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Man Utd nguy cơ lặp lại bi kịch Haaland

    22:48 Thứ sáu 29/07/2022 | 2

    BongDa.com.vn Nếu chậm chạp trên bàn đàm phán, Manchester United đối diện nguy cơ lặp lại bi kịch Erling Haaland.

     

    Benjamin Sesko được xem là 'Haaland 2.0'. Anh không chỉ giống Haaland ở việc bước ra ánh sáng từ Salzburg mà còn sở hữu chiều cao khủng, sức mạnh thể chất lý tưởng. Tiền đạo sinh năm 2003 còn là một cái tên có kỹ thuật và khả năng xử lý bóng thượng thừa. 

    Chân sút Salzburg bắt đầu thu hút sự chú ý từ một số câu lạc bộ trong mùa hè này sau khi gây ấn tượng vào mùa giải 2021/22 ở Áo. Sau 37 trận, Sesko đóng góp 11 bàn và 7 kiến tạo. Trước Liverpool ở trận giao hữu, cầu thủ người Slovenia cũng thể hiện màn trình diễn ấn tượng. Anh ghi 1 bàn và để lại dấu ấn thông qua hàng loạt tình huống xử lý bóng xuất sắc.

    Man Utd nguy cơ lặp lại bi kịch Haaland - Bóng Đá

     Sesko là cái tên thu hút sự chú ý của nhiều CLB.

    Người đại diện Elvis Basanovic đã mô tả Sesko trên AS vào tháng 10 là một trong những tài năng xuất sắc nhất thế giới ở độ tuổi của anh ấy. Basanovic xem Sesko như một tiền đạo hoàn hảo, người có thể ghi bàn bằng đầu, chân phải, chân trái từ trong vòng cấm hoặc ngoài vòng cấm sau khi rê dắt hoặc kết thúc một pha di chuyển.

    Sesko đã chứng minh tại sao anh lọt vào tầm ngắm của Manchester United. Ngoài ra, Wolves và Newcastle cũng bày tỏ sự hứng thú đến cầu thủ này. Quỷ đỏ được cho đã tiếp cận người đại diện của Sesko, trong khi hai câu lạc bộ Premier League khác cũng đã theo dõi anh rất sát sao.

    Vì vậy, Man Utd nhiều khả năng đối diện với bi kịch Haaland ở việc giành chữ ký của Sesko. Đội chủ sân Old Trafford từng quan tâm đến tuyển thủ Na Uy trước khi bị Manchester City cướp người. Đây có thể là một tình huống tương tự khi nửa đỏ thành Manchester phải đối mặt với sự cạnh tranh giành chữ ký của cầu thủ 19 tuổi. Bayern Munich, Borussia Dortmund và RB Leipzig cũng rất muốn có Sesko, dù Salzburg không có ý định bán người.

    Man Utd nguy cơ lặp lại bi kịch Haaland - Bóng Đá

     MU phải gấp rút giành chữ ký Sesko để tránh bi kịch Haaland.

    Wolves đang rất muốn bổ sung một cầu thủ tấn công vào đội hình sau khi có thông tin Raul Jimenez sẽ vắng mặt tới hai tháng vì chấn thương đầu gối. Bầy sói có thể cho tài năng 19 tuổi thời lượng thi đấu thường xuyên.

    Newcastle, nhất là nhà ĐKVĐ Bundesliga Bayern, cũng là lựa chọn khá dành cho Sesko. Chính vì vậy, Man Utd cần phải thực sự nghiêm túc và nỗ lực thuyết phục Salzburg nhả Sesko. Với cách làm việc trì trệ, chậm chạp của đội chủ sân Old Trafford trên bàn đàm phán ở nhiều thương vụ, NHM có lý do lo ngại bi kịch Haaland sẽ tái hiện.

    Lữ Phong - Theo saigonthethao.vn | 22:18 29/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...