MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Man Utd khủng hoảng, Mourinho cần được chia sẻ trách nhiệm

    14:28 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Jose Mourinho đã làm tất cả nhưng vẫn không thể thay đổi tình hình tại sân Old Trafford. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở "Người đặc biệt".

    Manchester United đã để thủng lưới đến 7 bàn chỉ sau 3 trận đấu tại Premier League. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã mạo hiểm thay đổi lối chơi của Quỷ đỏ. Thay vì phong cách an toàn như thường lệ, M.U đã trình diễn thứ bóng đá đầy tốc độ và rực lửa.

    Thế nhưng những sai lầm nơi hàng thủ một lần nữa khiến đội chủ sân Old Trafford phải trả giá. Khó khăn chồng chất khó khăn, "lời nguyền" về mùa giải thứ ba của Jose Mourinho đang dần hiện ra trước mắt. Thế nhưng, "Người đặc biệt" nên nhận được sự chia sẻ sau màn trình diễn thảm họa của đội nhà.

    Ở hai mùa giải trước, Manchester United đã mua về những cái tên mà nhà cầm quân 55 tuổi cần. Tuy nhiên, những Paul Pogba, Eric Bailly hay Victor Lindelof đã không thể hiện được đúng như những sự kỳ vọng khi gia nhập M.U.

    Man Utd gặp rắc rối, trách nhiệm thuộc về ai? - Bóng Đá

     Những mâu thuẫn ngày càng gia tăng của Ed Woodward và Mourinho khiến M.U gặp khó.

    Bên cạnh đó, Jose Mourinho đã không ngần ngại "trảm" những cái tên đã mắc sai lầm dẫn đến trận thua của Manchester United. Điều này đã tạo ra tâm lý sợ hãi cho các cầu thủ và luôn thi đấu dưới những áp lực khủng khiếp từ ông thầy của mình.

    Tuy nhiên, Phó chủ tịch Ed Woodward nên là người chịu trách nhiệm cùng với Jose Mourinho cho cơn khủng hoảng của Manchester United. Vị kế toán viên 46 tuổi đã không có chiến lược mạch lạc cho công tác chuyển nhượng của Quỷ đỏ, trường hợp điển hình là Alexis Sanchez.

    "Người đặc biệt" ưu tiên những cầu thủ đã thành danh và đang ở độ chín của sự nghiệp. Tiền đạo người Chile đã cập bến sân Old Trafford và được Ed Woodward đặt rất nhiều sự kỳ vọng. Thậm chí, cựu sao Arsenal đã hưởng mức lương lên đến 350.000 bảng/tuần.

    Man Utd gặp rắc rối, trách nhiệm thuộc về ai? - Bóng Đá

     Alexis Sanchez là lí do khiến ban lãnh đạo M.U không còn tin tưởng Jose Mourinho.

    Niềm tin đã được bồi đắp thêm khi Jose Mourinho được gia hạn hợp đồng đến năm 2020, chỉ 4 ngày sau khi chiêu mộ thành công Alexis Sanchez. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng đang háo hức cho một kỳ chuyển nhượng mùa Hè đầy bận rộn của M.U.

    Thế nhưng, màn trình diễn kém sắc của Alexis Sanchez đã thay đổi tất cả. Nhà cầm quân 55 tuổi muốn có Ivan Perisic và Willian, những ngôi sao đang ở độ tuổi 29,30. Tuy nhiên, Ed Woodward đã nói "không" vì không muốn những bản hợp đồng gây thất vọng như Sanchez xuất hiện tại sân Old Trafford.

    Điều này chứng tỏ đã không có sự chắc chắn và rõ ràng trong những quyết định của vị Phó chủ tịch Manchester United. Nhưng nếu không tin tưởng Jose Mourinho, tại sao ban lãnh đạo lại quyết định gia hạn hợp đồng với "Người đặc biệt"?

    Kha Võ | 14:00 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...