MỚI NHẤT :
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Man Utd học theo Ajax, liệu có được?

    20:43 Thứ ba 23/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ajax đang rất thành công với cách xây dựng đội bóng của Manchester United trong quá khứ, nhưng liệu nếu học tập đội bóng Hà Lan thì Quỷ Đỏ có thành công?

    Cách đây 2 mùa giải, Man Utd từng chạm trán Ajax trong trận chung kết Europa League và đã có chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục trước đại diện của bóng đá Hà Lan nhờ các bàn thắng của Paul Pogba và Henrikh Mkhitaryan. Sau lần gặp nhau đó, 2 đội bóng đã tiếp tục cuộc hành trình của mình theo 2 cách hoàn toàn khác biệt và những gì mà họ gặt hái được cũng là rất khác nhau.

    Man Utd học theo Ajax, liệu có được? - Bóng Đá

     Man Utd và Ajax đã đi trên 2 con đường khác nhau sau lần chạm mặt cách đây 2 năm.

    Nếu Ajax vẫn trung thành với triết lý 'tự cung, tự cấp' bằng việc tìm kiếm và tạo điều kiện để các cầu thủ trẻ có thể phát huy hết tiềm năng của bản thân, thì Man Utd lại quá chú trọng vào việc làm thương hiệu để kiếm tiền, và từ đó cách xây dựng đội bóng của họ đã dần không còn chú trọng vào chuyên môn như trước đây.

    Với con đường mình đã chọn, Ajax đã thành công trong việc trình làng cho thế giới những tài năng trẻ đầy tài năng như De Jong, De Ligt,... để rồi tại Champions League năm nay, đoàn quân của HLV Erik ten Hag liên tục tạo được địa chấn với việc lần lượt hạ gục Real Madrid Juventus để điền tên mình vào bán kết.

    Còn với Man Utd? Họ vẫn đang mải mê phát triển thị trường và kiếm tiền, trong khi lối chơi và định hướng xây dựng đội hình vẫn chỉ là một mớ hỗn độn. Mourinho đã từng cảnh báo về những 'cái tôi' quá lớn của một vài cầu thủ khiến Man Utd không bao giờ có thể trở thành một tập thể gắn kết trước khi ra đi, và giờ Solskjaer dù đang cực kỳ nỗ lực nhưng cũng phần nào mất phương hướng tìm cách lắp ghép những mảnh ghép vốn không cùng một bức tranh lại với nhau.

    Sau khi chứng kiến Man Utd phải dừng bước tại tứ kết Champions League, trong khi Ajax liên tục được tung hô trên các mặt báo, các CĐV Quỷ Đỏ đã kêu gọi lãnh đạo sân Old Trafford nên thay đổi suy nghĩ và học tập cách làm bóng đá của đội bóng Hà Lan. Thậm chí, làn sóng cầu cứu tượng đài Edwin van der Sar, người hiện đang đảm nhận vai trò Giám đốc thể thao của Ajax, cũng đã bắt đầu được được những người hâm mộ màu áo Đỏ của Man Utd triển khai.

    Man Utd học theo Ajax, liệu có được? - Bóng Đá

     Không phải cái gì Ajax làm tốt thì Man Utd cũng có thể áp dụng.

    Nhưng liệu chỉ cần học theo Ajax thì Man Utd sẽ thành công? Câu trả lời là không, vì đơn giản tại Hà Lan người ta không có Premier League. Hãy nhớ Man Utd đang góp mặt tại sân chơi bóng đá khắc nghiệt nhất hành tinh, và thành công là điều cần phải có ngay lập tức chứ chẳng HLV nào được ưu ái cho nhiều thời gian để có thể đào tạo, xây dựng một đội bóng có tính lâu dài như cách Ajax đang làm.

    Nói chẳng đâu xa, chính bản thân các CĐV Man Utd cũng chẳng phải là những người có tính kiên nhẫn để chờ đợi thành công. Nếu có tính nhẫn nại, có lẽ Moyes, người được chính Alex Ferguson lựa chọn để kế nhiệm ông, chẳng phải rời Old Trafford chỉ chưa đầy một năm nắm quyền.

    Mỗi đội bóng đều có công thức thành công riêng, và với Man Utd, đó không phải là cách mà Ajax đang làm.

    Kỳ Anh | 20:40 23/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...