MỚI NHẤT :
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Man Utd 'giải cứu' Cristiano Ronaldo: Một mũi tên trúng ba đích

    18:43 Thứ tư 10/03/2021 | 10

    BongDa.com.vn Khi CR7 đang gặp không ít áp lực trên đất Italia, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện đưa người cũ trở lại Old Trafford.

    1. Thay thế Edinson Cavani

    Mùa giải 2020/21 còn chưa khép lại, tuy nhiên cầu thủ người Uruguay đã vướng vào những tin đồn sẽ chia tay Manchester United. Cụ thể, bến đỗ tiếp theo của ngôi sao sinh năm 1987 nhiều khả năng sẽ là Boca Juniors. Việc cựu sao PSG đến Argentina chơi bóng cũng không quá khó hiểu. Trước đó, anh từng thừa nhận gã khổng lồ của xứ Tango đã đề nghị chiêu mộ mình trước cả M.U.

    Vì vậy, vấn đề giờ đây dành cho nửa đỏ thành Manchester đó chính là tìm ra cái tên thay thế chân sút thành danh từ Napoli. Đích thân HLV Ole Gunnar Solskjaer thừa nhận, Edinson Cavani đã mang lại những giá trị về mặt kinh nghiệm nhờ thái độ chuyên nghiệp của mình. Và nếu xét về khoản này, Cristiano Ronaldo thậm chí còn được nhiều người đề cao hơn.

    Man Utd 'giải cứu' Cristiano Ronaldo: Một mũi tên trúng ba đích - Bóng Đá

     Cavani có ý định rời Old Trafford chỉ sau 1 mùa giải gắn bó. 

    Tất nhiên, siêu sao của Juventus đã không còn ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và sẽ khó lòng đòi hỏi sự bùng nổ từ người cũ của Quỷ đỏ. Thế nhưng, kinh nghiệm trận mạc và khả năng chịu áp lực của tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ là yếu tố cần thiết cho đội chủ sân Old Trafford. Khúc mắc có lẽ chỉ nằm ở quyết định và kế hoạch mà ban lãnh đạo M.U đề ra có tên của CR7 hay không. 

    2. Giá trị thương hiệu

    Rời đi đã lâu, nhưng với đa số các CĐV Manchester United, Cristiano Ronaldo vẫn là một thần tượng hàng đầu tại sân Old Trafford với lối chơi giàu kỹ thuật và đột biến. Bằng chứng là khi cùng Real Madrid (mùa giải 2012/13) và Juventus (mùa giải 2018/19) trở lại chốn xưa, chân sút sinh năm 1985 đã được khán giả đón tiếp một cách nồng hậu.

    Man Utd 'giải cứu' Cristiano Ronaldo: Một mũi tên trúng ba đích - Bóng Đá

     CR7 sở hữu lượng CĐV hùng hậu trên toàn thế giới. 

    Mặt khác, thương vụ mua lại CR7 có thể mang ý nghĩa lớn để giúp nửa đỏ thành Manchester cải thiện mặt tài chính. Bởi lẽ, việc bán áo đấu sẽ thu lại một khoản phí không nhỏ cho M.U. Ngoài ra, đại diện của Premier League có thể thu hút hàng triệu fan hâm mộ dõi theo đội bóng. Dù sao đi nữa, siêu sao 36 tuổi vẫn là cái tên được quan tâm hàng đầu vào lúc này.

    Thậm chí, nếu Cristiano Ronaldo quyết định giải nghệ trong màu áo Manchester United, đó sẽ lại là một tin mừng khác dành cho CLB. Khi ấy, đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể thuyết phục cầu thủ trưởng thành từ Sporting Lisbon gia nhập thành phần ban huấn luyện hoặc một vai trò tương đương với chức vụ đại sứ giống như những Andy Cole, Dwight Yorke hay Park Ji-sung. 

    3. Chỉ dạy những cầu thủ trẻ

    Đây là điều mà có lẽ rất nhiều CĐV M.U mong chờ. Như đã đề cập, dù đã bước sang tuổi 36, thế nhưng Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên đáng sợ trong vòng 16m50. Khả năng di chuyển khôn ngoan, chọn vị trí, sự lạnh lùng và nhạy bén chính là những yếu tố làm nên thương hiệu của CR7. Đây là điều mà các chân sút của Quỷ đỏ vẫn còn thiếu.

    Man Utd 'giải cứu' Cristiano Ronaldo: Một mũi tên trúng ba đích - Bóng Đá

     Rashford thừa nhận mình là một fan hâm mộ của Ronaldo.

    Anthony Martial có xu hướng chơi dạt cánh và quá phụ thuộc vào những pha đặt lòng. Trong khi đó, Marcus Rashford đang dần trở thành một cầu thủ chạy cánh thực thụ. Chính vì thế, các ngôi sao của Manchester United sẽ có khả năng học hỏi được từ sự toàn diện của đàn anh từng chinh chiến ở sân Old Trafford. Điều này có thể giúp nửa đỏ thành Manchester tiết kiệm một khoản tiền lớn.

    Màn trình diễn của Ronaldo và Messi tại các kỳ World Cup: 

     
    Giang Nam | 18:13 10/03/2021
    Chia sẻ

    Loading...