MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd gặp biến động lớn, Bruno Fernandes cần Solskjaer trổ tài

    12:42 Thứ tư 08/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy nhiều khả năng sẽ đối mặt với một bài toán nhân sự nan giải.

    Mùa Hè vừa qua, Jesse Lingard được nhận định là một trong những ngôi sao có khả năng rời khỏi Manchester United cao nhất. Sau quãng thời gian bùng nổ trong màu áo West Ham United, giới truyền thông khẳng định The Hammers đã lên kế hoạch mua đứt tiền vệ này. Song, rốt cuộc thì Lingard lại quyết định tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. 

    Sau 3 Vòng đấu mở màn Premier League, tiền vệ người Anh mới có vỏn vẹn một lần được tung vào sân từ băng ghế dự bị. Tất nhiên, một khi Bruno Fernandes còn giữ vững được phong độ, thì tình hình của Lingard vẫn sẽ không có tiến triển. Mùa trước, việc được ra sân thường xuyên là một nhân tố chủ chốt giúp anh lấy lại được phong độ đỉnh cao, thế nên, sẽ không quá bất ngờ nếu Lingard sa sút trở lại khi phải liên tục ngồi dự bị. Thêm vào đó, HLV Gareth Southgate cũng đã ngầm khuyên bảo Lingard rời đi nếu muốn có một chỗ đứng trên ĐT Anh.

     - Bóng Đá

     Tương lai nào cho Lingard? 

    Cân nhắc lại tình trạng của bản thân, có vẻ như tiền vệ này đã thay đổi quan điểm của mình. Tờ Evening Standard đưa tin, Lingard đã từ chối ký vào bản hợp đồng mới mà Man Utd đề nghị. Rõ ràng, nếu thực sự muốn ở lại Old Trafford, Lingard chẳng có lý do gì để từ chối gia hạn với Quỷ đỏ. Hơn nữa, họ còn sẵn sàng cung cấp cho anh một mức lương khá hậu hĩnh (100.000 bảng/tuần). Vì thế, có thể nhận thấy, Lingard đang tìm đường rời Old Trafford.

    Nếu thực sự mất đi Lingard, HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ đối mặt với một bài toán khó về mặt nhân sự, bởi Donny Van de Beek cũng đã sẵn sàng rời đi nếu không được thi đấu thường xuyên. Dĩ nhiên, De Beek sẽ trở thành phương án dự phòng số một cho Bruno Fernandes nếu Lingard ra đi, nhưng đây không phải là vai trò mà tiền vệ người Hà Lan mong muốn.

     - Bóng Đá

     Solskjaer đã hứa hẹn quá nhiều với De Beek. 

    Như tiết lộ từ người đại diện của De Beek, cựu sao Ajax đến nước Anh là để chơi bóng tại Premier League, chứ không đơn thuần là một phương án để Solskjaer sử dụng ở FA Cup, League Cup hay Cúp Châu Âu. Hơn hết, De Beek muốn trở thành một nhân tố thực sự quan trọng trong đội hình của Man Utd, và tất nhiên, anh sẽ không thể hài lòng với vai trò "dự bị số 1" cho Bruno. 

    Nếu không đáp ứng được yêu cầu của De Beek, không loại trừ khả năng Man Utd sẽ mất đi sự phục vụ của ngôi sao này, trong bối cảnh anh đang lọt vào tầm ngắm của hàng loạt CLB lớn. Vì thế, dù là De Beek hay Lingard, Solskjaer cần phải tìm cách làm hài lòng một trong hai, nếu không muốn Bruno Fernandes rơi vào tình trạng quá tải vì Man Utd sẽ chẳng còn lại một "phương án B" nào cho vị trí tiền vệ hộ công.

    Solskjaer: "De Beek sẽ trở nên rất quan trọng"

     
    Huỳnh Phong | 12:12 08/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...