MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Man Utd đấu West Ham, Solskjaer cần tránh lặp lại sai lầm Fernandes

    13:32 Chủ nhật 19/09/2021 | 1

    BongDa.com.vn Khi còn đó trận đấu tại Champions League vào giữa tuần, Ole Gunnar Solskjaer đã quyết định để Bruno Fernandes vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với West Ham mùa trước.

    Nhưng kế hoạch để Fernandes nghỉ ngơi đã phản tác dụng khi Man Utd bị dẫn trước 1-0 ở hiệp một và đội bóng có vẻ thua thiệt nếu không có sự sáng tạo cùng khả năng dẫn dắt lối chơi của nhạc trưởng người Bồ Đào Nha.

    Fernandes vào thay Donny van de Beek để tạo nên nguồn cảm hứng, giúp Man Utd giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng của David Moyes, nhưng Quỷ đỏ đã bị loại khỏi Champions League ba ngày sau đó bởi thất bại 2-3 trước RB Leipzig.

     - Bóng Đá

     Fernandes quan trọng trong lối chơi Quỷ đỏ.

    Fernandes phải được đá chính trước West Ham

    Chiến thắng trước West Ham mùa trước đã đưa đội chủ sân Old Trafford vào tốp 4 và Fernandes đã trực tiếp tạo ra 8 cơ hội từ những tình huống mở. Con số đó là nhiều nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào trong một trận đấu ở Premier League mùa trước. Đó cũng là số cơ hội nhiều nhất mà một cầu thủ Quỷ đỏ đã tạo ra trong một trận đấu tại Premier League thập kỷ qua. Cần nhớ rằng, Fernandes đã vào sân sau hiệp một.

    Mới đây, Fernandes đã có pha kiến tạo đầu tiên của mình trong mùa giải này với một đường chuyền tuyệt đẹp bằng má ngoài cho Cristiano Ronaldo lập công trong trận thua 1-2 trước Young Boys. Sau thất bại trước nhà vô địch Thụy Sĩ và bài học rút ra khi để Fernandes dự bị trước West Ham mùa trước, Solskjaer có lẽ sẽ để cầu thủ 27 tuổi có mặt trong đội hình xuất phát đêm nay.

    Fernandes có thể được nghỉ ngơi vào giữa tuần

     - Bóng Đá

     Solskjaer cần có kế hoạch sử dụng Fernandes thật hợp lý.

    Vào cuối mùa giải trước, cựu cầu thủ của Sporting Lisbon đã sa sút không ít về phong độ khi bị vắt kiệt sức. Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến phong độ của anh tại EURO 2020 cùng ĐTQG Bồ Đào Nha.

    Khi những cái tên như Paul Pogba, Jesse Lingard, Donny van de Beek và Juan Mata đều có khả năng lấp đầy khoảng trống của Fernandes, Solskjaer hoàn toàn có thể để số 18 của Man Utd nghỉ ngơi và có kế hoạch sử dụng anh thật hợp lý.

    Man Utd đã trở nên phụ thuộc vào Fernandes. Họ dường như không có sinh khí khi thiếu anh, nhưng để giúp Man Utd vận hành thật trơn tru xuyên suốt mùa bóng, đặc biệt là vào giai đoạn cuối, Solskjaer sẽ phải mạnh dạn tìm kiếm công thức để giúp Quỷ đỏ giành chiến thắng mà không cần bùa hộ mệnh của họ. Fernandes phải được đá chính ở lần đụng độ West Ham, nhưng nên được nghỉ ngơi vào giữa tuần, ở mặt trận League Cup.

    (Theo UnitedInfocus)

    Một buổi tập của Man United diễn ra như thế nào?

      
    Minh Tuấn | 13:02 19/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...