MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Man Utd đã sai về Pogba - Mourinho

    06:27 Thứ bảy 18/06/2022

    BongDa.com.vn Paul Pogba đã phát hành bộ phim tài liệu của riêng mình sau khi anh rời Man Utd vào mùa hè này, với sự góp mặt của Jose Mourinho.

     

    Trong hai năm rưỡi họ gắn bó với nhau ở Man Utd, đã có một cuộc tranh luận gây chia rẽ chính những người hâm mộ Quỷ đỏ: "team Jose Mourinho" hay "team Paul Pogba"?.

    Man Utd đã sai về Pogba - Mourinho  - Bóng Đá

     Pogba và Mourinho không thể hòa hợp.

    Đối với một số người, vị chiến lược gia đầy cá tính người Bồ Đào Nha xứng đáng có uy quyền tuyệt đồi đối với tất cả các vấn đề ở CLB. Với những người khác, Pogba xứng đáng có được tự do, để thỏa mãn sở thích của mình khi rời xa sân cỏ, để thăng hoa hơn trong mỗi lần ra sân. Nhưng dĩ nhiên, sẽ không có một thế giới lý tưởng. Những mong muốn của Mourinho thường bị bỏ qua và Pogba hiếm khi thể hiện màn trình diễn tuyệt vời trên sân để có được sự đãi ngộ như vậy.

    "Ông ấy đã truyền cho tôi năng lượng, ông ấy mang lại cho tôi sự tích cực,” Pogba nói về Mourinho khi tái ký hợp đồng với Quỷ đỏ vào năm 2016. "Tất cả đều nói với tôi rằng Mourinho là HLV dành cho tôi - ông ấy sẽ khiến tôi tiến bộ rất nhiều và khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn."

    Những dấu hiệu ban đầu chắc chắn đầy hứa hẹn, với việc bộ đôi này gặt hái 3 danh hiệu trong mùa giải đầu tiên cùng nhau ở Old Trafford, nhưng những vết nứt sớm lộ ra.

    Man Utd đã sai về Pogba - Mourinho  - Bóng Đá

     Mourinho từng than phiền nhiều về Pogba.

    Việc Pogba phát hành bộ phim tài liệu về bản thân trong tuần này đã khiến anh phải chịu nhiều lời chỉ trích, và cầu thủ người Pháp được nhớ đến nhiều với những trò hề ngoài sân cỏ thay vì màn trình diễn của mình. Pogba quá ham mê thương hiệu cá nhân, và bất kỳ lời chỉ trích nào về anh ấy với tư cách là một cầu thủ đều có lý do, bởi anh chưa xứng đáng với mức giá 89 triệu bảng mà Man Utd đã chi ra.

    Thật là mỉa mai rằng những lời chỉ trích tương tự về Pogba cũng có thể được ném vào chính Man Utd trong vài năm qua, bởi CLB dường như quan tâm đến chủ nghĩa thương mại hơn là thành công trong thể thao. Trong trường hợp đó, Pogba hoàn toàn không phải là người có lỗi duy nhất ở đây, và Man Utd phải nhận phần lớn trách nhiệm, khi đứng về phía chàng trai khó bảo của họ, hơn là với HLV.

    Vào tháng 9 năm 2018, Mourinho tước băng đội trưởng lẫn đội phó của Pogba vì lo ngại về thái độ của ngôi sao người Pháp. Rồi vị HLV người Bồ Đào Nha bị sa thải 3 tháng sau đó sau một chuỗi thành tích bết bát.

    Nếu Man Utd muốn ổn thỏa, nếu họ muốn thiết lập lại nền văn hóa mới của mình, thì Pogba mới là người phải ra đi, bất kể mọi thứ có thể trở nên chua chát đến mức nào. Và giờ đây, đội chủ sân Old Trafford một lần nữa phải chứng minh về cơ bản họ là một CLB bóng đá chứ không phải là một thương hiệu toàn cầu.

    Cho đến lúc này, Man Utd dường vẫn đang phải trả giá vì đã nói 'không đời nào, Jose.'

    (Theo M.E.N)

    Minh Tuấn - theo saigonthethao.vn | 05:57 18/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...