MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Man Utd đã đúng khi "trói chân" Mason Greenwood

    23:22 Thứ ba 16/02/2021 | 1

    BongDa.com.vn Chàng trai người Anh đã làm được những điều khiến cho nhiều đồng nghiệp trẻ phải ao ước.

    Sau quá trình đàm phán, ngày hôm nay (16/2), Mason Greenwood đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới với Manchester United. Giao kèo giữa 2 bên có thời hạn đến hết tháng 6/2025 kèm theo điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của chàng trai người Anh trong thời gian qua. Dù gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn lượt đi, Mason Greenwood đã cho thấy sự cố gắng và điều đó đã được đền đáp bằng những màn trình diễn ấn tượng trên sân cỏ. Sau 29 trận đấu ở mùa giải này, cầu thủ chạy cánh 19 tuổi đã có 4 bàn thắng và 5 pha kiến tạo.

    Thống kê về Greenwood - Bóng Đá

     Mason Greenwood đã gia hạn hợp đồng với Manchester United.

    Nhìn vào những con số thống kê trong quá khứ, ban lãnh đạo Manchester United có lý do để tiếp tục đặt niềm tin vào Mason Greenwood. Thứ nhất, ngay trong mùa giải đầu tiên được khoác áo đội 1, tiền đạo người Anh đã ghi được 17 bàn thắng, san bằng thành tích George Best và Wayne Rooney. Cả 2 cái tên này đều đã trở thành huyền thoại tại Old Trafford và nhiều người đang hy vọng rằng Mason Greenwood cũng sẽ làm được điều tương tự.

    Thứ 2, ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Europa League (mùa giải 2019-2020), Mason Greenwood đã ghi được 5 bàn thắng sau 9 trận và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn ở đấu trường châu Âu. Cũng trong mùa giải trước, chàng trai 19 tuổi đã có 10 lần sút tung mành lưới đối phương và trở thành gương mặt tuổi teen đầu tiên làm được điều này ở Premier League kể từ mùa giải 1997-1998.

    Thứ 3, Mason Greenwood đã có những màn trình diễn cực kỳ xuất sắc ở đội trẻ của Manchester United. Cụ thể, tiền đạo người Anh đã ghi được 31 bàn thắng sau 30 trận đấu ở Premier League, 5 bàn sau 5 trận ở UEFA Youth League và 3 bàn sau 3 trận ở FA Youth Cup dành cho đội U18. Bên cạnh đó, anh còn sút tung lưới đối phương 4 lần trong 7 trận đấu ở đội U23 trước khi được đưa lên đội 1.

    Thống kê về Greenwood - Bóng Đá

     Tiền đạo người Anh được kỳ vọng rất nhiều ở Old Trafford.

    Thứ 4, ở mùa giải này, Mason Greenwood đã có bàn thắng đầu tiên tại đấu trường UEFA Champions League trong trận đấu với RB Leipzig. Đáng chú ý, bàn thắng đó đến từ cú đánh đầu đầu tiên của anh tại giải đấu này. Cuối cùng, Mason Greenwood cán mốc 20 pha lập công cho Manchester United vào tháng 12/2020 và trở thành cầu thủ trẻ nhất làm được điều này kể từ sau trường hợp của Norman Whiteside vào năm 1987.

    Năm nay mới 19 tuổi, Mason Greenwood vẫn còn có rất nhiều thời gian để cải thiện khả năng của mình và thiết lập những con số thống kê ấn tượng khác. Rõ ràng, ban lãnh đạo Manchester United đã rất sáng suốt khi tiếp tục đặt niềm tin vào chàng trai sinh ra ở Bradford này.

    Rio Ferdinand nói về Mason Greenwood:

     
    Faro | 22:52 16/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...