1. Houssem Aouar
Về lý thuyết, cầu thủ sinh năm 1998 có sở trường là hộ công - tương đương với vai trò của Bruno Fernandes tại Manchester United vào lúc này. Tuy nhiên, ở mùa giải năm nay, chàng trai 22 tuổi chủ yếu hoạt động ở trung tâm hàng tiền vệ. Cụ thể, ngôi sao mang dòng máu Algeria thường xuyên đá lệch trái giống như những gì Paul Pogba từng thể hiện ở Juventus.
Đội chủ sân Old Trafford đang tìm kiếm một nhân tố có khả năng tạo đột biến và khiến hàng thủ đối phương bất ngờ từ xa. Dựa vào kế hoạch này, Houssem Aouar là cầu thủ khá phù hợp khi chỉ số kiến tạo kỳ vọng trung bình của anh là 0.19 mỗi 90 phút, nhiều hơn Paul Pogba (0.08 mỗi 90 phút), theo Fbref. Nói chung, tiền vệ thuộc biên chế Lyon có thể là phương án tấn công hữu hiệu hơn số 6 hiện tại của M.U.
HLV Ole Gunnar Solskjaer đang chật vật tìm kiếm vị trí phù hợp nhất cho Donny van de Beek, thế nhưng có vẻ chiến lược gia người Na Uy đã gặp phải không ít khó khăn. Theo đó, cựu sao Ajax Amsterdam tỏ ra nguy hiểm hơn khi dâng cao và xâm nhập vòng cấm đối thủ. Dù vậy, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề bằng cái tên Houssem Aouar.
2. Declan Rice
Giới chuyên môn hay đặt câu hỏi rằng liệu Paul Pogba và Bruno Fernandes có phải sự kết hợp hoàn hảo mỗi khi cùng xuất hiện trên sân hay không? Câu trả lời là không. Một cách khác để thay thế tiền vệ người Pháp đó là tìm ra một máy quét để Bruno Fernandes thoải mái tung hoành phía trên. Vào thời điểm này, có lẽ không ngôi sao nào phù hợp hơn Declan Rice.
Ngay từ nhỏ, chàng trai sinh năm 1999 đã bộc lộ rõ những phẩm chất tuyệt vời để chơi trong vai trò của một số 6. Tuy nhiên, đã có nhiều câu hỏi và sự hoài nghi về những khả năng khác của cầu thủ mang dòng máu Cộng hòa Ireland. Thế nhưng, mọi thứ đã được giải đáp một cách rõ ràng ở mùa này khi anh phát triển thành một tiền vệ toàn diện, hoàn chỉnh hơn.
Declan Rice vững chắc hơn Paul Pogba nếu chúng ta xét đến tỷ lệ 2.45 pha tắc bóng mỗi trận, trong khi của Paul Pogba là 2.03. Và trong tổng số 2.45 pha tắc bóng ấy của Declan Rice, có tới 1.48 pha nằm ở vị trí phòng ngự - ấn tượng hơn nhiều so với tỷ lệ 0.87 của đồng nghiệp người Pháp. Thậm chí nếu cảm thấy ngôi sao của West Ham United chưa đủ an toàn, M.U có thể nghĩ đến một cái tên khác.
3. Yves Bissouma
Houssem Aouar chỉ giỏi tấn công còn Declan Rice lại thiên về phòng ngự, vậy đâu là cái tên mang tới sự cân bằng? Câu trả lời nằm ở chàng trai đang chơi cho Brighton & Hove Albion. Tuyển thủ Mali đang được cả Arsenal lẫn Liverpool quan tâm nhờ sự toàn diện. Dựa vào các chỉ số, Yves Bissouma đã chứng minh vì sao mình là một quái kiệt ở khu trung tuyến.
Dù phải đối mặt với nhiều áp lực, thế nhưng anh giỏi nhất là ở khâu chịu đựng với tỷ lệ 7.54 đường chuyền mỗi trận khi bị đối phương áp sát, nhiều hơn Declan Rice (6.54) và Houssem Aouar (6.1). Khi không có bóng, cầu thủ 24 tuổi sẽ nỗ lực giành lại quyền kiểm soát. Trong khu vực phòng ngự gần một phần ba phần sân nhà của mình, trung bình Yves Bissouma pressing tới 6.99 lần.
Thành tích đó ấn tượng hơn nhiều so với Paul Pogba (5.93), Houssem Aouar (6.51) hay Declan Rice (6.45). Dù sao đi nữa, cả 3 cái tên trong danh sách này đều thể hiện rằng mình có nhiều điểm ưu tú hơn những gì Paul Pogba đã làm tại Manchester United. Thế nhưng, quyết định chiêu mộ ai cuối cùng vẫn phụ thuộc vào HLV Ole Gunnar Solskjaer và ban lãnh đạo.
Những pha kiến tạo ấn tượng của Paul Pogba tại Juventus: