MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Man Utd cũng đang có một Harry Kane của riêng mình

    17:50 Thứ năm 20/05/2021

    BongDa.com.vn Sở hữu chân sút vừa trẻ vừa giàu tiềm năng, nửa đỏ thành Manchester có thể quên đi kế hoạch chiêu mộ ngôi sao của Tottenham Hotspur.

    Chỉ với một cú lắc vai, Mason Greenwood đã loại bỏ hoàn toàn Sergio Reguilon để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 cho Quỷ đỏ ngay trên sân của Spurs. Đó là màn trình diễn xuất sắc của chàng trai sinh năm 2001 khi hai đội gặp nhau tại London vào tháng trước. Đó cũng là kiểu bàn thắng mà Harry Kane thường xuyên ghi được ở thời điểm còn bùng nổ tại White Hart Lane.

    Từng bị đẩy sang Norwich City theo dạng cho mượn và cũng từng phải ngồi trên băng ghế dự bị của Leicester City cùng Jamie Vardy, tuy nhiên mọi thứ đã rất khác với Harry Kane kể từ mùa giải 2015/16. Chân sút chỉ vừa bước qua tuổi đôi mươi đã phải lĩnh xướng trách nhiệm dẫn dắt hàng công của CLB Bắc London, đồng thời là viên ngọc quý trong công cuộc giúp Lilywhites vươn mình.

    Liệu đây có phải là quyết định chính xác của ban huấn luyện Spurs hay không? Câu trả lời là có. Bởi lẽ, ngôi sao sinh năm 1993 đang sở hữu 165 bàn thắng ở Premier League và đã gia nhập hàng ngũ những chân sút vĩ đại nhất lịch sử Tottenham Hotspur. Từ chỗ là nhân tố ít được chú ý, ngôi sao người Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành tiền đạo hàng đầu xứ Sương mù.

    Man Utd cũng đang có một Harry Kane của riêng mình - Bóng Đá

     Đẳng cấp là thế, Harry Kane vẫn chưa một lần vô địch EPL cùng Spurs. 

    HLV Ole Gunnar Solskjaer ắt hẳn cũng sẽ trăn trở. Chỉ 4 năm sau mùa giải bùng nổ đầu tiên cùng Spurs, Harry Kane không chỉ xuất sắc ở nước Anh mà còn là chân sút hàng đầu của châu Âu. Và ngay sau khi thông tin cầu thủ 27 tuổi đòi chia tay Tottenham Hotspur được công bố, Manchester United là đội bóng tỏ ra quan tâm nhất.

    Thủ quân của Tam Sư cho rằng Spurs là đội bóng thiếu định hướng và anh hoài nghi về khả năng cạnh tranh danh hiệu của CLB. Nhưng giờ đây, có lẽ chính M.U cũng phải đặt ra câu hỏi cho mình. Đội chủ sân Old Trafford có thực sự cần cầu thủ sinh năm 1993 vào lúc này? Tại sao M.U lại phải quyết tâm mua bằng được số 10 của đội bóng Bắc London?

    Hãy nhìn lại Manchester United, họ cũng đang có một Harry Kane của riêng mình. Quả là một thiếu sót nếu bỏ qua những điểm tương đồng của tiền đạo người Anh và đàn em Mason Greenwood. Mùa giải trước, sao trẻ trưởng thành từ lò Carrington ghi tới 17 bàn dù chỉ chơi bên cánh phải. Đó là con số minh chứng cho tài năng săn bàn bẩm sinh của “tiểu Robin Van Persie”.

    Man Utd cũng đang có một Harry Kane của riêng mình - Bóng Đá

     Mason Greenwood sẽ là chủ công tương lai của Quỷ đỏ? 

    Tiềm năng của cầu thủ sinh năm 2001 sẽ đến đâu? Câu trả lời nằm ở chính quyết định gia hạn với Edinson Cavani của M.U. Mason Greenwood dường như đã được quy hoạch để trở thành trung phong số một của nửa đỏ thành Manchester kể từ mùa giải 2022/23. Giờ đây, ở cạnh anh là một HLV trưởng từng là chân sút lừng danh và một ngôi sao từng khiến cả châu Âu khiếp sợ khi còn chơi cho PSG lẫn Napoli.

    El Matator và HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa là đồng đội, vừa là thầy và cũng là cố vấn cho Mason Greenwood. Trong quá khứ, Harry Kane từng được thử sức ở những đội bóng khác nhau trước khi chính thức trở thành sự lựa chọn số một của Tottenham Hotspur. Và đến thời điểm này, đội chủ sân Old Trafford cũng có thể làm điều tương tự với Mason Greenwood.

    Động thái này sẽ giúp Quỷ đỏ tiết kiệm khá nhiều tiền khi Harry Kane được định giá 90 triệu bảng. Với ngần ấy ngân sách, Manchester United có thể dồn tiền mua một ngôi sao chạy cánh và một trung vệ. Thậm chí, M.U còn có khả năng dư tiền để chiêu mộ thêm tiền vệ trung tâm nếu bỏ qua Harry Kane và trao cơ hội cho Mason Greenwood. 

    Solskjaer từ chối bình luận về Harry Kane: 

     
    Giang Nam | 17:20 20/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...