MỚI NHẤT :
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Man Utd cũng cần một lần được "chết đi sống lại" như Arsenal

    12:09 Thứ hai 07/03/2022 | 4

    BongDa.com.vn Man Utd lại tiếp tục để thua đại kình địch Man City trong trận đấu mà huyền thoại Roy Keane mô tả Quỷ đỏ "chơi như thể muốn buông xuôi".

     

    Rangnick thừa nhận sức mạnh của Man City

    "Trong bóng đá đỉnh cao thì không nên có chỗ cho việc buông xuôi. Có thể thất bại, nhưng quan trọng là cách nhận thất bại như thế nào. Dù có thua nhưng ít nhất cũng phải thể hiện được tinh thần chiến đấu hết mình vì niềm kiêu hãnh của đội bóng," Roy Keane đã nói như vậy trên Sky Sports ngay sau thất bại 1-4 của Man Utd. 

    Đây không phải là lần đầu Keane chỉ trích các hậu bối. Trong trận lượt đi, ở trên sân nhà Old Trafford, huyền thoại của Man Utd cũng đã nói điều tương tự. Và có vẻ sau 4 tháng, mọi chuyện vẫn chẳng khác đi dù băng ghế huấn luyện đã có sự thay đổi. 

    Man Utd cũng cần một lần được

     Man Utd bị sức mạnh của Man City cuốn phăng.

    Rạng sáng nay, có những lúc, Man City áp đảo tuyệt đối đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 90%. Man Utd không được chơi bóng đúng nghĩa trước một Man City quá già dặn và đẳng cấp. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến các cầu thủ Quỷ đỏ nảy sinh tâm lý buông bỏ. 

    Dĩ nhiên, với một người có "ADN chiến thắng" như Keane, nó là một điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, không ai trong đội hình xuất phát của Man Utd đêm qua có thứ ADN của Quỷ đỏ. Những người quen chiến thắng như Cristiano Ronaldo hay Raphaël Varane đều phải ngồi ngoài vì những lý do khác nhau. Không một ai đáng tin cậy xuất hiện ở trên sân để HLV Ralf Rangnick cậy nhờ. Nó chỉ là một đội hình tốt nhất trong một hoàn cảnh tệ nhất mà Rangnick có thể nghĩ ra mà thôi. 

    Chắc chắn, trận thua này sẽ chạm đến lòng tự ái của BLĐ Man Utd. Họ sẽ phải mạnh dạn hơn trong việc thay máu vào mùa Hè tới. Cách đây ít tuần, ESPN báo cáo rằng GĐĐH Richard Arnold sẵn sàng đẩy đi 11 cầu thủ ở đội một. Sau khi bị Man City "hành hạ", có lẽ quá trình này sẽ được xúc tiến nhanh hơn. 

    Man Utd cũng cần một lần được

     Rangnick còn rất nhiều việc phải làm với Man Utd.

    Man Utd giờ như một người đang mắc bệnh trầm kha. Chỉ có làm một cuộc "đại phẫu" mới mong cứu vớt được đế chế này. Như Man Utd, NHM Arsenal cũng đã đi đến tận cùng của sự chán nản với những trận thua thiếu sức sống thời hậu Arsene Wenger. Unai Emery có phần nào đó tương đồng với Ole Gunnar Solskjær, có tâm nhưng không đủ tài để vực dậy một đội bóng lớn và phức tạp. 

    Sau đêm qua, Arsenal đã củng cố một vị trí trong top 4 với chiến thắng 3-2 đẹp mắt trước Watford. Những gì tinh túy của Wenger đã xuất hiện trở lại trong từng đường bóng của Pháo thủ. Nhưng để "chết đi sống lại" như vậy, Arsenal phải đánh đổi 5 năm không dự Champions League và 150 triệu bảng đã chi ở mùa Hè năm ngoái. Để được hồi sinh như Arsenal, giới chủ người Mỹ tại Old Trafford không có cách nào khác ngoài việc phải kiên nhẫn.

    Ngọa Long | 11:39 07/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...