MỚI NHẤT :
  • Real trình lành công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Man Utd có nên từ bỏ Maguire để tất tay với "đá tảng" xứ Brazil châu Âu?

    13:55 Thứ hai 15/07/2019

    BongDa.com.vn Manchester United vẫn đang tiến hành công cuộc bổ sung nhân sự và cải tổ đội hình mùa hè 2019.

    Đến thời điểm này của kỳ chuyển nhượng Hè, dù được cho là có liên hệ với rất nhiều mục tiêu, tuy nhiên Quỷ đỏ vẫn chỉ có 2 tân binh trẻ tuổi Daniel James cùng Aaron Wan-Bissaka. Rõ ràng với tham vọng của HLV Ole Gunnar Solskjaer, từng đó là chưa đủ.

    Như đã biết, Harry Maguire lúc này vẫn được xem như ưu tiên số một của thượng tầng Old Trafford. Thế nhưng trong bối cảnh họ đang gặp khó vì bất đồng giá cả với Leicester, những thông tin về cái tên Ruben Dias đã xuất hiện.

    Và ngày hôm qua, không ít cổ động viên đã lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình, rằng đội nhà nên từ bỏ thương vụ Harry Maguire để theo đuổi Ruben Dias. Thế nhưng liệu đây có phải bước đi hợp lý?

    Maguire đắt, nhưng xắt ra miếng

    Manchester United shouldn’t let go of Eric Bailly - Bóng Đá

    Maguire không phải ngẫu nhiên được hét giá lên tới 90 triệu bảng.

    Leicester hét giá Maguire tới 90 triệu bảng, nhưng không phải ngẫu nhiên mà thượng tầng King Power đưa ra con số này. Nói về Maguire, không thể không nhắc về khả năng không chiến. Mùa trước, trung bình mỗi trận ở mùa vừa rồi anh có 4 lần không chiến thành công (đạt tỉ lệ 78%, cao hơn Van Dijk - 74%). Ngoài ra, Maguire cũng không hề ngán trong các cuộc chơi tay đôi với tiền đạo đối phương khi sở hữu tỷ lệ chiến thắng 72,7%.

    Maguire chơi chân tốt, đọc tình huống khá ổn, vì thế có lẽ mức giá 80 triệu bảng mà MU được cho là dự định bỏ ra cũng không phải là quá cao. 

    Tất nhiên, so với việc Liverpool bỏ ra 75 triệu bảng để có Virgil van Dijk, 80 triệu bảng cho Maguire không phải là một con số ấn tượng. Thế nhưng MU là đội bóng thường xuyên bị ép giá, đặt trong bối cảnh trung vệ giỏi khan hiếm và tính cấp thiết của việc cải tổ tuyến ba, đây sẽ không phải thương vụ quá tồi cho Man Utd.

    Thế còn Ruben Dias?

    Gunners should drop their interest in Ruben Dias - Bóng Đá

    Ruben Dias là một trong những trung vệ trẻ hàng đầu của Bồ Đào Nha.

    Maguire đã tương đối thành danh, có kinh nghiệm chơi bóng ở Premier League có giá 80-90 triệu bảng. Còn Ruben Dias mới 21 tuổi, mới chỉ đá ở Benfica nhưng cũng có giá tới hơn 50 triệu bảng, chỉ từ đó cũng đủ hiểu tiềm năng của Dias là lớn thế nào. Anh hiện được đánh giá là một trong những trung vệ trẻ tiềm năng bậc nhất ở Bồ Đào Nha.

    Một lý do khác để Man Utd cân nhắc thương vụ này, đó là việc HLV Ole Gunnar Solskjaer đang muốn trẻ hóa đội hình Quỷ đỏ, qua đó mang đến cho đội bóng một luồng hơi thở mới của sự khát khao. 

    Ruben Dias là một cầu thủ như thế. Ngoài ra nói về yếu tố chuyên môn, cầu thủ sinh năm 1997 có thể chơi tốt nhiều vị trí khác nhau. Sở hữu lối chơi máu lửa cùng khả năng đóng góp cho mặt trận tấn công ở những tình huống cố định hoặc bằng những đường chuyền dài chính xác, rõ ràng con số 50 triệu bảng cho một cầu thủ tiềm năng, trẻ trung, giàu khát khao là hoàn toàn xác đáng.

    Anh Tú | 12:50 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...